Bắt khẩn cấp cặp nam nữ cướp xe của tài xế Goviet ở Sài Gòn

Thứ Tư, 22/04/2020 07:29

|

(CAO) Không có tiền mua ma túy để hút chích, cặp đôi nam nữ đóng giả hành khách gọi xe ôm Goviet chở đi rồi điều nạn nhân đến đường vắng cướp xe tẩu thoát.

Chiều 21-4, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Lê Văn Hiếu, tự Hùng (SN 1988, hiện sống lang thang) và Tống Thị Ngọc Yến (SN 1988, tạm trú ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Hai đối tượng cướp xe ôm bị công an bắt giữ

Ngoài ra, cơ qua công an cũng tạm giữ Phạm Tuấn Khanh (SN 1992, quê Long An) và Võ Thị Thanh Trúc (SN 1986, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, vào sáng 14-4, anh Phùng Hữu Hiền (SN 1993, quê Lâm Đồng, tạm trú xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh), hành nghề xe ôm Goviet đến cơ quan công an trình báo việc bị một cặp đôi nam nữ kế dao vào cổ cướp chiếc xe Sirius BS: 49F1-207.81.

Theo trình bày của nạn nhân, thời điểm trên anh chạy xe đến trước khu vực KCN Vĩnh Lộc ở QL1A (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) thì có một đôi nam nữ đi bộ vẫy yêu cầu chở về cầu Bà Tri thuộc ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Khi lưu thông đến đoạn đường Trần Hải Phụng (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) gã thanh niên nói nạn nhân dừng xe rồi bất ngờ móc con dao bấm thủ sẵn kề vào cổ uy hiếp.

Trước tình huống bất ngờ, anh Hiền vội vàng bỏ xe chạy bộ tri hô. Lợi dụng cơ hội ấy, cặp đôi bất hảo cướp xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Biết chiếc xe máy do các đối tượng cướp được nhưng hai vợ chồng Khanh ham rẻ nên mua và thay biển số giả để sử dụng

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự CATP khẩn trương tiến hành các biện pháp truy xét. Qua rà soát hệ thống camera an ninh tại khu vực xảy ra cướp cũng như nơi nạn nhân đón khách, kết hợp với mô tả của nạn nhân và một số nhân chứng, cơ quan công an đã khoanh vùng được nghi can gây án.

Đến rạng sáng ngày 19-4, cơ quan công an bắt được đối tượng Tống Thị Ngọc Yến khi đang đứng bán dâm ở khu vực cầu Heo (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn). Đối tượng Lê Văn Hiếu cũng sa lưới không lâu sau đó.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận do nghiện ngập ma túy nên bàn nhau đi cướp để kiếm tiền chích hút. Sau khi cướp được chiếc xe máy, trên đường tẩu thoát chúng gỡ chiếc điện thoại gắn trên xe bán được 400. Sau đó, chúng tiếp tục cầm chiếc xe máy và giấy tờ xe để lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Đáng nói hơn, vợ chồng Phạm Tuấn Khanh và Võ Thị Thanh Trúc sống chung khu nhà trọ với Tống Thị Ngọc Yến, khi được “nữ quái” này cho biết vừa cướp được chiếc xe máy đang để ở tiệm cầm đồ đã không tố giác còn bỏ tiền ra mua lại rồi về gắn biển số giả vào để sử dụng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang