Bắt nóng 2 tên trộm xe chuyên nghiệp ở trung tâm Sài Gòn

Thứ Ba, 16/06/2020 10:48  | Thanh Huyền

|

(CATP) Đẩy mạnh tuần tra phòng chống tội phạm trên đường phố, đầu giờ chiều 13-6, tổ trinh sát HSĐN CAQ1 (TPHCM) làm nhiệm vụ đến khu vực đường Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao (Q1) thì phát hiện hai thanh niên chở nhau trên xe máy Yamaha Exciter BS: 61D2-020.91 có biểu hiện nghi vấn phạm tội nên tổ chức đeo bám.

Khác với những người dân tập trung tham gia giao thông, hai đối tượng này liên tục dán mắt vào những người đi đường mang theo tài sản. Đến trước số 171 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao (Q1), phát hiện xe Honda Future BS: 59P2-834.33 dựng trên vỉa hè không người trông coi, lập tức tên cầm tài mặc áo khoác màu đỏ dừng lại đứng ngoài cảnh giới để đồng bọn ngồi sau mặc áo sơ mi sáng màu xuống tiếp cận mục tiêu.

Tên trộm dùng dụng cụ để mở cổ xe nhưng sau ít phút hí hoáy, thấy chủ nhân khóa công tắc phụ nên hắn không thể mở được. Biết khó có thể ăn "hàng" nên đối tượng ra xe đồng bọn tính tháo chạy. Chúng không thể ngờ tất cả những hành vi gian manh của mình đã lọt vào tầm mắt của tổ trinh sát HSĐN CAQ1. Do đó, khi bọn chúng vừa định tăng ga thì đồng chí Ưng Việt Hoàng và Phan Thanh Hiếu đã chặn đầu xe, khống chế cả hai đồng thời thu hồi chiếc xe tang vật đưa về trụ sở lập biên bản phạm tội quả tang.

Hai tên trộm cùng dụng cụ, phương tiện gây án và vật chứng

Tại đây, đối tượng cầm tài khai tên Cao Đăng Bé (SN 1992, trú Q.Thủ Đức), có một tiền án về tội cướp giật tài sản còn kẻ trực tiếp dùng đoản trộm xe là Trần Văn Sơn (SN 1986, quê Nghệ An), có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cả hai khai nhận mọi hành vi phạm tội và cho biết do thất nghiệp nên rủ nhau đi gây án, thỏa thuận nếu thành công sẽ ăn chia theo tỷ lệ 50/50...

Qua khám xét người 2 đối tượng, công an thu giữ 1 bộ đoản gồm 6 thanh kim loại dùng để phá khóa... Trích xuất camera khu vực xảy ra vụ trộm ghi nhận hình ảnh 2 đối tượng ra tay trộm tài sản phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Chiếc xe tang vật sau đó được công an hoàn tất thủ tục để trả lại chủ nhân là ông Hoàng Anh Chiên (SN 1954, ngụ Q.Tân Bình).

Camera ghi lại hình ảnh kẻ gây án

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 15-6, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam Cao Đăng Bé và Trần Văn Sơn để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang