Bắt xe tải vận chuyển 5 con bò chết đi tiêu thụ

Chủ Nhật, 05/06/2016 07:03  | Hương Nhàn

|

(CAO) Trong lúc tuần tra kiểm soát giao thông trên quốc lộ 7A, đội CSGT 1/7, phòng CSGT Nghệ An phát hiện một chiếc xe ô tô vận chuyển 5 con bò chết, thối đi mổ thịt bán ra thị trường.

Sáng nay (4-6), đội CSGT 1/7 cho biết bàn giao 5 con bò cho cơ quan chức nằng tiêu hủy và xử lý lái xe vi phạm trong việc vận chuyển thực phẩm bẩn đi tiêu thụ.

Xe tải chở 5 con bò chết

Trước đó vào 20 giờ ngày 2-6, tại km 30 quốc lộ 7A, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại địa bàn xã Yên Sơn - Đô Lương thì phát hiện xe ô tô tải BS: 37N – 3056 do lái xe Ngô Thanh Nhàn (SN 1984) điều khiển vận chuyển 5 con bò chết (tổng cân nặng 2.315kg) bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc và không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Theo lời khai của Ngô Thanh Nhàn, lúc 16 giờ chiều ngày 2-6, bà Nguyễn Thị Gương có thuê chở 5 con bò từ Đại Sơn – Đô Lương về huyện Diễn Châu tiêu thụ với số tiền là 500.000 đồng.

Tổ công tác lập biên bản và bàn giao cho cơ quan chức năng tiêu hủy, đồng thời phạt chủ hàng 4 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang