Bị truy nã vẫn tổ chức chiếu bạc 'sang chảnh'

Thứ Bảy, 10/12/2016 07:49  | Huệ Trinh

|

(CAO) Đối tượng Phương Thành Phước (SN 1974, ngụ phường 11, quận 6) vướng tội “gá bạc” và “tổ chức đánh bạc” nhưng bỏ trốn nên bị cơ quan Thi hành án hình sự công an TP.HCM ra quyết định truy nã từ tháng 10-2016, vẫn liều lĩnh tổ chức chiếu bạc "sang chảnh".

Á khôi bị bắt quả tang lần 2 nằm trong đường dây bán dâm nghìn đô

Phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng cảnh sát truy nã truy tìm và công an quận 5 bất ngờ đột kích vào xới bạc ở phòng 16.02 chung cư Hùng Vương Plaza (đường Lý Thường Kiệt, phường 12, quận 5) lúc 16 giờ ngày 8-12-2016, bắt quả tang 14 đối tượng có hành vi đánh bạc.

Tang vật tịch thu gồm 3,5 triệu đồng tiền xâu, 40 đồng xu kim loại dùng làm phỉnh, 3 hộp xí ngầu, 5 bộ bài tây và một số dụng cụ dùng để phục vụ việc đánh bạc. Qua kiểm tra người các đối tượng liên quan, cơ quan công an thu thêm 36,8 triệu đồng, 15 điện thoại di động.

Các đối tượng tham gia sòng bạc

Chiếu bạc này có Ôn Kim Tùng (SN 1968, ngụ quận 11), Lưu Văn Chí Tâm (SN 1972, thường trú xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) và Ngô Xuân Phương (SN 1960, ngụ quận 10) phụ trách chia bài. Đóng vai trò giúp việc có Phạm Thị Huệ (SN 1962, quê Sóc Trăng) và Hà Văn Khánh (SN 1978, ngụ quận 11). Số còn lại là con bạc hoặc những người liên quan.

Lấy lời khai đối tượng Phước

Đang bị truy nã nhưng vì máu mê đỏ đen, Phương Thành Phước (SN 1974, ngụ phường 11, quận 6) vẫn đứng ra tổ chức sòng bạc và bị công an hốt gọn cùng các con bạc, người phụ việc.

Tang vật

Hồ sơ vụ việc và các đối tượng liên quan được giao cho Công an quận 5 tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang