Bể mánh diễn trò rạch túi người đi chợ

Thứ Tư, 20/01/2021 13:30

|

(CATP) Từ Quảng Nam vào TPHCM, Nguyễn Thị T. (SN 1990) không có nơi cư trú nhất định. Ngày 17-1-2021, T. cùng mẹ chồng và con trai hơn 1 tuổi đón xe ôm công nghệ từ nhà người quen ở H.Củ Chi đến chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình) để mua sắm.

Đến chợ lúc 11 giờ 30 cùng ngày, T. bảo mẹ chồng bế con trai mình đứng chờ gần cổng chợ, còn ả vào khu vực lòng chợ. Đến gần dãy quầy bán thịt heo, T. thấy chị Đoàn Thị N. (SN 1991, ngụ Q.Tân Bình) đi bộ phía trước, vừa đi vừa cất chiếc ví cầm tay vào trong bịch nylon đang cầm trên tay trái. T. nảy ý định trộm ví.

Đối tượng vượt lên đi trước chị N. Đến một sạp bán thịt heo, ả cúi nhặt nửa lưỡi lam dưới đất lên, chờ thời cơ thích hợp sẽ ra tay. Bám theo đến các sạp gần hồ nước, T. áp sát chị N., dùng lưỡi lam rạch bịch nylon rách một khoảng đủ lớn rồi quăng lưỡi lam. Đi sát nạn nhân khoảng 2m nữa thì đối tượng thò tay vào túi nylon, rút ví tiền của chị N., nhanh chóng nhét vào áo khoác của mình, kẹp tay phía ngoài nhằm tránh để chiếc ví bị rơi. Sau đó, T. vội bỏ đi.

Người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn móc túi, rạch túi

Chị H. sớm phát hiện mình bị rạch túi nylon, nảy sinh nghi ngờ liền bám theo T. Khi đuổi kịp, chị ôm nghi can lại và hô hoán. T. đưa tay phản xạ theo tự nhiên, vô tình làm chiếc ví tang vật rơi xuống đất nên bị bắt giữ quả tang, bàn giao cho Công an phường 3 (Q.Tân Bình) xử lý. Kiểm tra ví của nạn nhân, bên trong có 1 ĐTDĐ iPhone 11 Pro (trị giá 23 triệu đồng) và 40 triệu đồng. Cơ quan công an đã trao trả tài sản cho nạn nhân ngay tại chỗ.

Bước đầu, T. thừa nhận toàn bộ hành vi trộm tài sản của chị N. Qua xác minh, T. đang nuôi con nhỏ, chưa có tiền án, tiền sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Bình ra quyết định tạm giữ đối tượng, tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý T. về hành vi trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang