"Nổ" là công an "mật”, lừa đảo gần 3 tỷ đồng

Thứ Sáu, 18/05/2018 09:44  | Hoàng Quân

|

(CAO) Cơ quan CSĐT quận Hải Châu (Đà Nẵng) tiếp tục làm rõ các hành vi, thủ đoạn lừa đảo của “hotboy” Hồ Xuân Huy (24 tuổi, ngụ Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Hồ Xuân Huy (SN 1994, ngụ P.Thanh Bình, Q.Hải Châu) bị Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu bắt tạm giam 4 tháng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, ngày 9-1-2017, Huy nhận 250 triệu đồng của anh Đinh Ngọc Hương (SN 1971, ngụ tổ 12, P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu) để “chạy” vào ngành công an cho con trai anh Hương. Trưa 22-8-2017, Huy đưa 200 triệu đồng cho anh Trần Bá Vĩnh (SN 1975, ngụ tổ 155, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) để mua xe ô tô BS: 43A-232.73 với gỉá 410 triệu đồng.

Để có số tiền này, Huy lấy từ Trần Nhật Sơn (SN 1984, ngụ tổ 35, P.Vĩnh Trung Q.Thanh Khê) bằng việc hẹn bán xe BS: 43A-232.73 với giá 300 triệu đồng. Huy lẩn tránh việc cùng sang tên đổi chủ xe và qua vụ mua bán này, Huy kiếm được 100 triệu đồng.

 Hồ Xuân Huy.

Ngày 23-8-2017, Huy lại rao bán xe cho anh Hương giá 300 triệu đồng và nhận tiền cọc 30 triệu đồng. Ngày 26-8-2017, Huy bán xe cho Bùi Viết Thanh Quang (SN 1995) 320 triệu đồng (nhận tiền cọc 20 triệu đồng).

Vào ngày 2-1-2018, Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu khởi tố Huy tuy nhiên 3 tháng sau mới được Viện KSND Q.Hải Châu phê chuẩn. Và trong 3 tháng này, Huy (được tại ngoại) nhiều lần gây án với thủ đoạn rất tinh vi. Huy khoe mình là “công an mật”, “trinh sát điều tra” có quan hệ rộng nên có thể xin việc vào ngành công an.

Ngoài ra, Huy còn nhận của nhiều người với hàng tỷ đồng. Huy lên mạng Facebook cho thuê, bán nhà ở giá rẻ tại số 131/2 Thanh Thủy (P.Thanh Bình, Q.Hải Châu) cũng là nơi gia đình đang ở. Hàng chục người tìm đến đặt tiền cọc thì Huy lấy đi tiêu xài. “Hotboy” này còn ngỏ ý với một số người góp vốn làm ăn chung; mượn tiền, tài sản của bạn bè, người thân sau đó lẩn trốn, tiêu xài cá nhân.

Cán bộ điều tra đọc lệnh bắt tạm giam Hồ Xuân Huy.

Một cán bộ điều tra Công an Q.Hải Châu cho biết, đơn vị đã mất rất nhiều thời gian, công sức để làm rõ hành vi vi phạm của Huy. Ngoài ra có nhiều bị hại khác bị lừa chiếm đoạt số tiền từ vài triệu đến 10 triệu đồng không trình báo với cơ quan chức năng. Ước số tiền Huy đã chiếm đoạt là gần 3 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang