Hà Tĩnh:

Chém nhau trên sân banh, một người tử vong

Thứ Hai, 11/07/2016 14:12  | Văn Tình

|

(CAO) Khoảng 18 giờ chiều 10-7, trên địa bàn thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ ẩu đả, khiến một người tử vong.

Thông tin từ Công an huyện Hương Sơn cho biết, vào thời gian trên, trong lúc Trần Văn Thìn (SN 1976, trú khối 2, thị trấn Phố Châu) đang cùng một số thanh niên đá bóng trên sân thì thấy 4 thanh niên gồm: Nguyễn Văn Đắc (SN 1989, trú xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), Phan Bá Quyền (SN 1981, trú phường Lê Mao, TP. Vinh, Nghệ An), Nguyễn Cao Hải (SN 1992, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1991, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) kéo nhau từ Nghệ An đến sân bóng.

Do trước đó có mâu thuẫn với một số đối tượng người Nghệ An nên khi thấy nhóm thanh niên này, Thìn đoán rằng họ kéo đến để trả thù mình. Nghĩ vậy, Thìn đã “hội ý” với 3 người bạn rồi chạy vào một nhà dân gần sân bóng lấy dao rượt chém 4 thanh niên người Nghệ An.

Hiện trường vụ chém nhau nơi sân bóng

Ngay sau khi cầm dao trên tay, Thìn cùng nhóm bạn lao vào rượt chém nhóm thanh niên lạ mặt. Do bị bất ngờ, anh Nguyễn Văn Đắc đã bị nhóm của Thìn chém trọng thương và tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra truy bắt hung thủ. Đến 23 giờ cùng ngày, Hồ Anh Tuấn (SN 1984, trú xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn), một trong 4 đối tượng tham gia vụ chém người đã đến Công an huyện Hương Sơn đầu thú. Bước đầu, Tuấn khai Trần Văn Thìn chính là kẻ chủ mưu, rủ rê, lôi kéo mọi người tham gia vào vụ ẩu đả này.

Hiện Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục truy bắt Trần Văn Thìn cùng hai đối tượng còn lai hiện đang bỏ trốn để điều tra làm rõ vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang