Chồng đâm chết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử

Chủ Nhật, 24/04/2016 07:53  | Vĩ Đồng

|

(CAO) Chiều 23-4, Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ chồng giết vợ rồi tự tử.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 ngày 23-4, tại thôn 4, xã Nam Yang, người dân phát hiện chị Trịnh Thị Hằng (SN 1995) gục chết bên vũng máu, trên cơ thể có nhiều vết đâm.

Theo người cô ruột của nạn nhân, hung thủ gây án không ai khác chính là chồng của chị Hằng, Nguyễn Duy Anh (SN 1989).

Nhà chức trách đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi

Theo lời người phụ nữ này, Anh và Hằng kết hôn cách đây khoảng 3 năm và có 1 đứa con. Trong thời gian chung sống, Anh mỗi khi say xỉn thường về hành hạ vợ con.

Đầu năm 2016, chị Hằng ôm con về ở với mẹ ruột sau thời gian dài chịu đựng. Tuy không còn chung sống nhưng Anh vẫn thường sang nhà chị Hằng chơi với con và thỉnh thoảng có bế về nhà nội chơi.

Sáng ngày 23-4, Anh qua nhà chị Hằng bế con về nhà mình chơi. Đến hơn 10 giờ cùng ngày, biết chị Hằng ở nhà một mình nên Anh quay lại. Lúc này cả hai cãi nhau một trận kịch liệt, Anh dùng dao đâm vợ mình nhiều nhát.

“Nghe tiếng cháu kêu cứu, tôi chạy qua thì thấy Anh đang mở cửa sau đi ra, trên người ôm một chiếc áo dính đầy máu. Tôi hỏi: 'Mày làm gì cháu tao rồi' thì Anh lạnh lùng trả lời: 'Bà vào xem đi, chắc nó chết rồi đó'.”, cô ruột nạn nhân hồi tưởng lại.

Sau khi gậy tội ác, Anh chạy về nhà uống thuốc sâu rồi lên công an xã Nam Yang đầu thú. Tại đây, Anh thừa nhận gây tội với vợ. Thấy biểu hiện của Anh khác lạ, công an xã Nam Yang vội vã đưa đối tượng đi cấp cứu. Hiện công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang