Thừa Thiên – Huế: Bóc gỡ đường dây ma túy liên tỉnh, hoạt động tinh vi

Thứ Bảy, 16/05/2020 14:45  | Hoàng Quân

|

(CAO) Ngày 16-5, trao đổi với Báo Công an TPHCM, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy tỉnh Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã triệt phá thành công chuyên án 520H, bắt giữ Trương Công Hiệu (tự “đá", SN 1994, HKTT: 07 Nguyễn Trãi, P.1, TP.Đông Hà, Quảng Trị; chỗ ở: thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) và đồng bọn để điều tra về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

 

Đối tượng Trương Công Hiệu

Sau thời dài xác minh, thu thập hồ sơ, tư liệu, theo dõi các nghi phạm trong đường dây ma túy liên tỉnh, Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy báo cáo và được Ban Giám đốc Công an tỉnh đồng ý cho xác lập chuyên án 520H.

Nhiều cán bộ chiến sĩ (CBCS) giỏi, dày dặn kinh nghiệm được huy động để tham gia, có sự phối hợp của các đơn vị, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và khi thời cơ chín mùi, chiều 15-5, Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế trực tiếp chỉ đạo Ban chuyên án “cất vó”.

Lúc 16 giờ ngày 15-5, tại km806+100 QL1A (thuộc xã Phong An, huyện Phong Điền), Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy và Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra xe ô tô BS: 15A-086.72 do Nguyễn Bá Toàn (SN 1997, ngụ 19 Hòa Bình, P.Thuận Thành, TP.Huế) điều khiển; bắt quả tang Lê Phước Đình Nghĩa (SN 1996, ngụ 03 Đặng Thai Mai, P.Thuận Thành) đang vận chuyển ma túy.

Tang vật là 10 gói ma túy tổng hợp dạng khay (ketamin), nặng 0,9656kg, tiền và các tang vật liên quan. Tiếp tục đấu tranh, Ban Chuyên án bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây ma túy là Trương Công Hiệu.

Cơ quan công an làm rõ và các đối tượng khai nhận, lúc 13 giờ 30 ngày 15-5, tại TP.Đông Hà, Hiệu gặp một người không rõ danh tính (ngụ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) để mua 10 gói ma túy (gần 1 kg) với giá 470 triệu đồng. Hiệu gọi Nghĩa từ Huế ra Đông Hà nhận số ma túy trên và vận chuyển vào Huế để Hiệu chỉ đạo giao cho người mua, số tiền Nghĩa được thuê vận chuyển là 10 triệu đồng. Trước đó, mỗi lần các đối tượng giao dịch, mua 1kg ma túy (gần 500 triệu đồng), bán trót lọt được hơn 1 tỷ đồng.

Gần 1kg ma túy có nguồn gốc từ Lào được các đối tượng vận chuyển, mua bán và tiêu thụ tại Việt Nam.

Quá trình đấu tranh phá án gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm, Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triệt phá đường dây ma túy, làm rõ đối tượng vi phạm.

“Đối tượng cầm đầu là Trương Công Hiệu có nhiều tiền án, tiền sự; thủ đoạn rất tinh vi, không trực tiếp cầm ma túy đi giao dịch mà thuê đối tượng khác vận chuyển, thường xuyên di chuyển địa điểm, thay đổi chỗ ở. Ban chuyên án đã làm rõ đường dây, vai trò của từng đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng phá án, không để các đối tượng có cơ hội tẩu tán tang vật, bỏ trốn”, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy tỉnh Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết.

Trắng đêm phá chuyên án, trong ngày 16-5, lực lượng công an vẫn khẩn trương  củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng xác minh, điều tra.

Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy tỉnh Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế liên tiếp lập chiến công, được lãnh đạo, cán bộ và nhân dân khen ngợi. Trước đó, ngày 13-5, đơn vị đấu tranh thành công chuyên án 520P, bắt tên trùm có nhiều tiền án, tiền sự là Hồ Văn Phương (SN 1976, ngụ bản Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và đồng bọn cùng tang vật hơn 5kg ma túy, 600 triệu đồng, 1 chiếc ô tô cùng các đồ vật, tài liệu liên quan.

Đối tượng Lê Phước Đình Nghĩa (SN 1996, ngụ 03 Đặng Thai Mai, P.Thuận Thành, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Bình luận (0)

Lên đầu trang