CSGT truy đuổi 10 km bắt hai đối tượng vờ xin việc để cướp

Thứ Tư, 10/04/2019 07:48  | Hồng Cường

|

(CATP) Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Phúc Chiến (32 tuổi) và Phạm Đình Cường (22 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, sáng 8-4, Cường chở Chiến đến Công ty U.T (P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát) vờ đi xin việc.

Khi đến cổng công ty, Chiến thấy bảo vệ Trần Hoàng Đồng đang trực trước cổng, tay cầm điện thoại nên bước vào hỏi han. Lợi dụng lúc ông Đồng mất cảnh giác, Chiến bất ngờ giật điện thoại rồi phóng ra ngoài nhảy lên xe Cường chờ sẵn tháo chạy.

Ông Đồng tri hô và lấy xe máy truy đuổi. Nghe tiếng kêu cứu, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bình Dương) do thiếu tá Trịnh Minh Tuấn làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ gần đó liền phối hợp truy bắt.

Chỉ trong chớp mắt, hai chiếc xe đặc chủng đuổi theo hai tên cướp đang phóng như bay trên đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn. Bất chấp bị bám đuôi ráo riết, hai tên này vẫn không dừng xe mà tăng tốc tháo chạy.

Hai đối tượng Cường và Chiến

Truy đuổi hơn 10km, tổ tuần tra Cảnh sát giao thông bắt kịp, ép xe 2 tên cướp vào lề. Chiến nhảy xuống xe định chạy bộ bỏ trốn thì bị vây bắt. Cường nhanh tay dựng xe máy tháo chạy. Tổ tuần tra sau khi bắt được Chiến quay lại tiếp tục truy đuổi Cường.

Khi đến đoạn đường thuộc khu phố An Lợi (P.Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát), đối tượng bị các chiến sĩ đuổi kịp đưa về hội ngộ với Chiến tại cơ quan điều tra.

Bước đầu hai tên cướp thừa nhận trước khi giật điện thoại của ông Đồng, đã giật được 4 chiếc điện thoại khác với thủ đoạn tương tự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang