Đắk Lắk: Trộm bò mang về nhà nuôi

Chủ Nhật, 09/08/2015 06:44  | Duy Hòa

|

(CAO) Ngày 9-8, Công an huyện Buôn Đôn đã bắt xử lý đối tượng Lý Ngọc Sâm (SN 1987), trú xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn về hành vi trộm cắp bò của người dân.

Sâm từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nhưng do bản tính lười lao động nên hắn lại tiếp tục tái phạm.

Đối tượng Lý Ngọc Sâm tại cơ quan công an

Sau khi đi dò la, Sâm đã gây ra 2 vụ, trộm cắp 3 con bò của dân, sau đó đối tượng đem bán 2 con lấy 35 triệu đồng để tiêu xài. Con còn lại, Sâm để nuôi tại nhà, chờ đi tìm người mua, nhưng đã bị gia đình người mất bò phát hiện báo cho công an bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang