Bắt nhóm trộm bò bằng xe tải

Thứ Sáu, 03/07/2015 16:35  | Việt Tường

|

(CATP) Ngày 2-7-2015, thượng tá Nguyễn Quang Tuyên - Phó trưởng Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Sô Y Lý (35 tuổi), Thơ Ngọc Thuyền (19 tuổi, ngụ thôn Tân Hòa, xã Sơn Hòa, huyện Sơn Hòa) và Phạm Bùi Đỗ Nguyên (35 tuổi, trú thôn Định Thọ, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa) về tội trộm cắp tài sản.

Xe tải nhóm trộm sử dụng vận chuyển bò

Trong gần hai tháng, trên địa bàn phía tây huyện Sơn Hòa đã xảy ra nhiều vụ trộm bò trong sân nhà, trên nương rẫy đồng bào dân tộc thiểu số. Công an huyện Sơn Hòa cùng công an các xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ tuần tra, mai phục.

Đến 21 giờ 30 ngày 26-6, Công an xã Krông Pa vây bắt Thơ Ngọc Thuyền; đối tượng còn lại trốn thoát. Bị truy xét ráo riết, ba ngày sau Phạm Bùi Đỗ Nguyên đã phải đầu thú. Mở rộng điều tra, Công an huyện Sơn Hòa bắt thêm đối tượng thứ ba là Sô Y Lý (trú thôn Tân Hội, xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa).

Ba bị can: Phạm Bùi Đỗ Nguyên, Thơ Ngọc Thuyền và Sô Y Lý

Đến thời điểm này, nhóm trộm khai đã gây ra 8 vụ gồm 17 con bò ở các xã Krông Pa, Sơn Hội, Sơn Phước và Ea Cha Rang, có tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Mỗi lần trộm, Nguyên sử dụng xe tải của gia đình BS: 78C-011.74 để vận chuyển bò xuống nội thành TP.Tuy Hòa bán cho các cơ sở chuyên cung cấp thịt bò.

Bình luận (0)

Lên đầu trang