Dân Sài Gòn mang dao kiếm, mã tấu đi đổi quà Tết

Thứ Tư, 25/01/2017 07:20

|

(CAO) Hàng chục loại dao, kiếm, mã tấu, roi điện... được người dân ở Phường 12, Quận 10 đem đến cơ quan công an giao nộp để đổi lấy những phần quà Tết. Qua đó, góp phần chủ động ngăn ngừa các vụ phạm pháp hình sự có thể xảy ra.

Người dân mang roi điện đến công an giao nộp

Ngày 24-1, công an Phường 12, Q.10 đã tổ chức ngày hội đổi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để lấy quà tặng. Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, đã có 50 người dân mang đến giao nộp nhiều loại dao kiếm, mã tấu….. Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa nhằm chủ động đấu tranh ngăn ngừa tội phạm có thể xảy ra trong dịp Tết đến Xuân về.

Một cây kiếm được người dân đưa đến công an nộp để đổi quà tết

Theo đó, lực lượng công an phường đã phối hợp cùng khối dân vận mở cuộc vận động với mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp và toàn dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Qua các hoạt động tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí – công cụ hỗ trợ, cơ quan công an đã giúp nhiều người dân biết được rõ hơn về mối nguy hiểm của việc tàng trữ những loại hung khí nguy hiểm này.

Nhiều người dân hào hứng với chương trình hết sức ý nghĩa này

Trung tá Phạm Văn Phú – Trưởng công an P.12, Q.10 cho biết với đặc điểm là phường có diện tích lớn, chiếm 1/5 diện tích của toàn quận với gần 20 nghìn nhân khẩu thường trú và hơn 5,5 nghìn nhân khẩu tạm trú nên công tác quản lý địa bàn gặp khá nhiều khó khăn. Nhiều người dân vẫn còn cất giữ các loại vũ khí, hung khí để làm kỷ niệm. "Chỉ một mâu thuẫn nhỏ nhưng nếu thiếu kiềm chế cũng có thể gây ra những hậu quả hết sức đáng tiếc. Chính vì vậy, việc vận động người dân giao nộp các loại hung khí nguy hiểm sẽ góp phần chủ động ngăn ngừa tội phạm xảy ra", trung tá Phú nói.

Đây là giải pháp nhằm chủ động ngăn ngừa tội phạm có thể xảy ra

Nhờ chủ động ngăn ngừa tội phạm nên trong năm 2016, trên địa bàn phường chỉ xảy ra 22 vụ phạm pháp hình sự, giảm 4 vụ (15,38%) so với năm 2015. Tỷ lệ khám phá án đạt 78%. Với thành tích xuất sắc đó, công an P.12, Q.10 đã được Ban Giám đốc công an TP.HCM tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng. Phường 12, Q.10 cũng được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang