Đạp ngã nạn nhân cướp điện thoại

Thứ Tư, 27/07/2016 05:45  | Gia Minh

|

(CAO) Ngày 25-7-2016, Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Trần Ngọc Thà (SN 2000, ngụ xã Thiện Hưng, Bù Đốp) và Nguyễn Tấn Phát (SN 1997, ngụ thị trấn Thanh Bình, Bù Đốp) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, lúc 17 giờ ngày 21-7, Thà điều khiển xe máy chở Phát đi đến đoạn đường thuộc ấp 7, xã Thanh Hòa, Bù Đốp thì phát hiện Nguyễn Thị Thanh Luyến (SN 1998, ngụ trong ấp) đang chạy xe đạp điện phía trước, tay cầm điện thoại nghe.

Thà rủ Phát cướp giật để bán lấy tiền tiêu xài thì Phát đồng ý. Cả hai bám theo xe của Luyến đến đoạn đường vắng Thà cho xe vượt lên áp sát rồi giật chiếc điện thoại trên tay Luyến nhưng không được do Luyến cầm chắc nên Phát và Thà dùng chân đạp vào xe của Luyến khiến em ngã xuống đường bị thương.

Hai bị can Nguyễn Tấn Phát và Trần Ngọc Thà tại cơ quan công an

Tiếp đó, cả hai xuống xe giật lấy chiếc điện thoại rồi đến bán cho một tiệm điện thoại ở xã Thiện Hưng, Bù Đốp) lấy 500.000 đồng chia nhau.

Từ tin báo của bị hại, Công an huyện đã xác minh truy xét đến ngày 24-7 thì bắt giữ Thà, thu hồi vật chứng. Sau đó, Công an huyện tiếp tục bắt giữ Nguyễn Tấn Phát để điều tra, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang