Đi tù vì rủ nhau giật điện thoại

Thứ Năm, 16/07/2015 13:27  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Đó là bị cáo Nguyễn Văn Sơn (SN 1989, trú thôn Hữu Nghị, xã Eađar, tỉnh Đăk Lăk, hiện ở thôn 9, xã Eađar) vừa bị TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt 3 năm tù về tội cướp giật.

Để có tiền tiêu xài cho bản thân, khoảng 23 giờ ngày 17-2-2014, Sơn điều khiển xe máy chở Đào Quang Duy (sinh ngày 31/2/2000) ngồi sau đi lòng vòng qua các tiệm điện thoại di động tìm sơ hở thì cướp giật tài sản.

Bị cáo Nguyễn Văn Sơn

Do đã bàn bạc từ trước nên khi đi ngang qua tiệm điện thoại TYH số 7/1 Đặng Tất do anh Phan Văn Tý làm chủ tiệm thì Duy vào trong giả vờ vào trong mua điện thoại loại giá khoảng 500.000 đồng. Anh Tý đã đưa cho Duy chiếc điện thoại Samsung, Duy cầm lấy rồi nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài ngồi lên xe để Sơn tăng ga chạy thoát. Sau đó đem bán được 200.000 đồng.

Đến khoảng 22 giờ ngày 18-2-2014, Sơn tiếp tục điều khiển xe máy chở Duy đến khu vực dốc Hòn Chồng thì phát hiện chị Phạm Thị Như Ý cùng với bạn đang đứng chụp hình tại khu vực trước cổng quán cà phê sách Hòn Chồng. Khi đó anh Toàn (bạn của chị Ý) đang sử dụng Ipad (trị giá 8.236. 500 đồng) của chị Ý đứng ở gần đường để chụp hình thì Sơn điều khiển xe máy chạy áp sát để Duy giật lấy rồi bỏ chạy về TP.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk. Sau đó, cả hai đem chiếc Ipad này đến tiệm điện thoại 171 Lê Duẩn, TP.Buôn Ma Thuột bán cho Nguyễn Sỹ Kỳ Nguyên với giá 4,5 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Tiếp đó, khoảng 12 giờ ngày 23-2-2014, Sơn điều khiển xe máy chở Duy đi cướp giật tài sản. Khi chạy trên đường 2-4, Nha Trang thì cả hai phát hiện chị Nguyễn Thị Phương Thảo đang ngồi trên xe máy dựng trên lề đường và trên tay đang bấm điện thoại di động. Thấy vậy, cả hai chạy xe vượt lên cách chị Thảo khoảng 5 – 6 mét rồi dừng lại quan sát đợi cơ hội để cướp giật tài sản. Khoảng nửa tiếng sau, thấy chị Thảo cầm điện thoại để gọi thì Duy chạy bộ đến giật lấy chiếc Iphone 4 (trị giá 2 triệu đồng) rồi quay lại chỗ Sơn, nhảy lên xe để Sơn chở bỏ chạy.

Cả hai mang điện thoại đến tiệm cầm đồ Tý số 200 đường 2-4 bán cho anh Bùi Xuân Hạnh lấy 3,7 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Riêng Duy do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang không khởi tố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang