Điều tra hơn 5,5m3 gỗ quý hiếm cất sau nhà nguyên Phó Bí thư huyện ủy

Thứ Ba, 01/09/2015 19:23  | Tường Vân

|

(CAO) Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra xác minh nguồn gốc hơn 5,5m3 gỗ quý cất phía sau nhà nguyên Phó Bí thư huyện ủy.

Phát hiện hơn 5,5m3 phía sau nhà ông Cự

Chiều 1-9, nguồn tin riêng từ Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho hay, bước đầu bà Nguyễn Thị Huệ vợ ông Nguyễn Xuân Cự (nguyên Phó Bí thư huyện ủy Ea Kar) đứng ra nhận 5,518m3 gỗ xoay (nhóm II) đẽo thành cột được cất giấu sau nhà.

Tuy nhiên bà Huệ không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp số gỗ nói trên.

Trước đó, một chiếc xe cẩu chở 26 cây gỗ xoay (nhóm II) đã đẽo thành dạng tròn làm trụ nhà được nhiều người bốc vác mang xuống phía sau nhà ông Cự có dấu hiệu khả nghi nên những người dân sống xung quanh liền báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Đắk Lắk, Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar đã đến kiểm tra thì phát hiện 26 cây gỗ xoay với tổng khối lượng 5,518m3.

Tại đây, bà Huệ đã đứng ra nhận số gỗ này, nhưng không xuất trình được giấy tờ để chứng mình số gỗ trên là hợp pháp.

Hiện số gỗ trên đang được tạm giữ tại Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết, ông Nguyễn Xuân Cự là Phó Bí thư huyện ủy Ea Kar nhiệm kỳ 2010-2015. Mới đây, ông Cự thôi chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy và nghỉ hưu theo chế độ.

Bình luận (1)

Đề nghị công an tiếp tiệc điều tra làm rõ sai phạm này.

Đoàn Minh Hùng - Thứ Tư, 02/09/2015, 14:02 Trả lời | Thích
Lên đầu trang