Đối tượng chém Trung úy công an tại quán ăn là “đại ca giang hồ”

Thứ Tư, 08/03/2017 13:27  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Hai đối tượng cầm đầu vụ gây rối tại quán ăn trên đường Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận) và chém Trung úy công an cùng Bảo vệ dân phố là ‘đại ca giang hồ’ có nhiều tiền án, tiền sự.

Quán ăn nơi xảy ra sự việc

Sáng ngày 8-3, công an Q.Phú Nhuận cho biết đã xác định hai nghi can cầm đầu nhóm người đến quán ăn thuộc P.2 để gây rối và chém trọng thương Trung úy Phạm Minh Nhựt – Cảnh sát Khu vực Công an P.2 và anh Đào Hoàng Trọng Đức - Bảo vệ khu phố.

Trước đó, báo điện tử Công an TP.HCM đã đưa tin, tối 6-3, Huỳnh Duy Phong (tự Phong trọc, có tiền án, tiền sự tại địa phương) có biểu hiện say xỉn đi cùng một người phụ nữ vào quán ăn trên đường Phan Xích Long. Trong lúc đang ăn, ông T. – chủ quán la rầy con gái lớn tiếng, Phong đã đập vỡ ly trên bàn và quay sang cự cãi với ông T.

Vợ ông T. đến giải thích sự việc là hiểu lầm và mong Phong bỏ qua, hai phần ăn quán mời.

Trung úy công an nhập viện khi can ngăn ẩu đả tại quán ăn
 

Sau đó, Phong bực bội tuyên bố ‘sẽ cho người san bằng quán vì dám coi thường’ và gọi điện thoại cho ai đó. Người phụ nữ được Phong đón taxi cho về trước và Phong lấy xe máy bỏ đi hướng khác.

Vài phút sau, Phong quay lại quán cùng 4 thanh niên cầm hung khí gồm mã tấu, tuýp sắt lao vào đập phá bàn ghế, tủ kính, đuổi chém nhân viên quán; khiến nhiều thực khách hốt hoảng tháo chạy ra ngoài.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ quán ăn

Cùng lúc, tổ công tác P.2 tuần tra địa bàn phát hiện vụ việc đã đến can thiệp. Thấy lực lượng chức năng, Phong và nhóm người vẫn hung hăng đập phá và đối tượng Nguyễn Văn Sang (tự Sang ‘mập’, tạm trú Q.Bình Thạnh) đã dùng dao chém Trung úy Nhựt gảy hai khuỷu xương tay trái và một người trong nhóm Sang tấn công anh Đức tét mí mắt phải.

Sau khi gây án các đối tượng bỏ đi khỏi hiện trường, các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an Q.Phú Nhuận nhanh chóng xuống hiện trường phối hợp cùng lực lượng sở tại truy xét nhóm đối tượng.

Hiện Phong và Sang cùng hai đồng phạm (chưa rõ danh tính) đã bỏ trốn khỏi địa phương. Theo cơ quan công an, nhóm này đã có hành vi phá hoại tài sản, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang