Đòi về nhà mẹ ruột ăn Tết, vợ bị chồng đâm tử vong

Thứ Ba, 31/01/2017 21:03

|

(CAO) Bực tức khi lời qua tiếng lại, vợ nhờ em ruột đến đón về nhà mẹ đón giao thừa, người chồng dùng dao đoạt mạng.

Đối tượng Đào Văn Cần - Ảnh: C.A

Chiều 31-1 (mùng 4 Tết), Công an T.Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đào Văn Cần (34 tuổi, ngụ ấp Lợi Thuận, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng) để điều tra làm rõ hành vi ‘giết người’.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 27-1 (tức 30 Tết), Cần và vợ - Tô Thị Hồng Suyến (30 tuổi) sau khi đi xịt thuốc lúa về nhà, hai vợ chồng lời qua tiếng lại. Bực tức, chị Suyến đòi về nhà mẹ ruột đón giao thừa, nhưng anh Cần không đồng ý.

Chị Suyến gọi điện cho em ruột đến chở, trong lúc đang lấy quần áo ra xe, nghi phạm bất ngờ rút dao đâm vợ. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, đối tượng bị người dân bắt giữ cùng hung khí và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang