Dọa chích điện nữ chủ quán để cướp tài sản

Thứ Sáu, 29/12/2017 15:02  | Nam Thanh

|

(CAO) Sáng 29-12-2017, Tòa án nhân dân TP.Sa Đéc mở phiên xét xử vụ án hình sự “Cướp tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam giữ” đối với 2 bị cáo Đặng Cao Trí (SN 1979) và Nguyễn Văn Phường (SN 1989), cùng ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp.

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ, ngày 3-3-2017, bị cáo Trí và Phường bàn bạc thống nhất với nhau vào quán giải khát Sao Mai thuộc ấp Phú Hòa - xã Tân Phú Đông - TP.Sa Đéc trấn lột tài sản của bà Nguyễn Thị Lợi.

Khi đó, Phường ngồi chờ bên ngoài, Trí vào trong quán giả vờ gọi nước uống rồi dùng dây điện cắm vào ổ điện đe dọa và dùng vũ lực chiếm đoạt 1 sợi dây chuyền bạc trọng lượng 4 chỉ và 1 điện thoại di động của bà Lợi rồi trốn lên Bình Dương làm thuê, đến ngày 28-6-2017, cả 2 bị bắt giữ.

Bị cáo Trí (phải) và Phường tại phiên tòa

Trong thời gian bị tạm giam tại nhà tạm giữ công an TP.Sa Đéc đến 2 giờ sáng ngày 10-7-2017, bị cáo Trí đã dùng thanh sắt khoét tường buồng tạm giam và bỏ trốn lên huyện Trảng Bom, Đồng Nai làm thuê, sau đó bị bắt.

Trong 2 bị cáo trên thì Trí đã có 2 tiền án về các tội giết người, cướp tài sản, trộm cắp và từng trốn khỏi nơi giam giữ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đặng Cao Trí mức án 13 năm tù về 2 tội danh “cướp tài sản” và “trốn khỏi nơi giam giữ”. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Phường bị tuyên phạt mức án 3 năm tù giam về tội “cướp tài sản”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang