Em đâm chết anh rể trong lúc nhậu

Thứ Tư, 15/11/2017 00:44  | Minh Thắng

|

(CAO) Chiều 14-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai di lý đối tượng Nguyễn Văn Cầu (42 tuổi, quê Bến Tre) từ Bến Tre về Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi “giết người”.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 30 ngày 12-11, sau khi tổ chức ăn nhậu tại một khu lán trại trong rừng tràm ở KP.7, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì giữa ông Nguyễn Văn Đắng (46 tuổi, quê xã An Quy, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre; là anh rể của Cầu) và Cầu xảy ra mâu thuẫn.

Bị anh rể chửi và thách thức, Cầu lấy dao Thái Lan xông vào đâm ông Đắng nhiều nhát. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất nhưng tử vong lúc 4 giờ 30 ngày 14-11.

Sau khi gây án, Cầu bỏ trốn về Bến Tre. Đến khi hay tin ông Đắng tử vong, Cầu đến Công an xã An Quy, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Anh rể chém em vợ trọng thương vì hòa giải chuyện ly hôn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang