Giết người tình của chị gái, 3 bị cáo lãnh 43 năm tù

Thứ Sáu, 03/08/2018 21:44

|

(CAO) ​Chiều 3-8-2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt 3 bị cáo Nguyễn Tài Thịnh (48 tuổi), Nguyễn Vương Nhất Quốc (25 tuổi) và Lê Trung Hiếu (32 tuổi) cùng ngụ huyện Lộc Ninh, Bình Phước về tội giết người.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Phước, do có quan hệ tình cảm, khoảng 20 giờ ngày 29-7-2017, ông Đào Văn Điệp (49 tuổi) chạy xe đến nhà bà N.T.T.L. tại ấp Chà Đôn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh chơi.

Khoảng 30 phút sau, Thịnh (là em trai bà L.) chạy xe máy ngang qua, thấy ông Điệp ngồi ngoài hiên nên dừng xe đứng ngoài buông lời xúc phạm. Hai bên xảy ra cãi nhau.

Thịnh lấy điện thoại di động gọi cho con trai là Quốc nói là bị ông Điệp đánh. Lúc này Quốc đang uống rượu với Lê Trung Hiếu cùng một số người bạn. Nghe vậy Quốc mượn xe một người bạn rủ Hiếu cùng đến nhà bà L. và cầm theo dùi đánh trống bằng gỗ.

Gần đến nơi, Quốc thấy ông Điệp đứng ngoài đường gần vũng bùn. Quốc nhảy xuống xe cầm dùi đánh nhiều cái vào vai ông Điệp. Cùng lúc Hiếu và Thịnh chạy đến dùng tay, chân đánh vào người ông Điệp làm ông ngã té sấp mặt.

Các bị cáo trước toà

Thấy ông Điệp bò về phía trước, Quốc và Hiếu tiếp tục đánh ông. Thấy ồn ào, bà L. chạy ra thấy vậy liền la lên. Ngay sau đó ông Điệp được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Lộc Ninh nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não, xuất huyết nội sọ.

Sau khi biết ông Điệp chết, Thịnh đến Công an xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh đầu thú. Quốc và Hiếu bỏ trốn. Ngày 30-7-2018, Quốc đến Công an xã Lộc Khánh đầu thú. Ngày 10-8-2018 Hiếu bị Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ.

Sau 1 tuần nghị án, chiều 3.8, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt 3 bị cáo: Nguyễn Tài Thịnh 16 năm tù, Nguyễn Vương Nhất Quốc 14 năm tù và Lê Trung Hiếu 13 năm tù về tội giết người, đồng thời các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 155 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang