Hai mẹ con kịp thời chạy khỏi căn nhà bốc cháy

Thứ Năm, 03/12/2015 20:14  | T.Mạnh

|

(CAO) Vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 3-12, tại một căn nhà số 205/22 Tân Hòa Đông, P.14, Q.6, TP.HCM.

Khoảng 17 giờ 30, bà Huỳnh Thị Ánh Hồng (58 tuổi, thuê nhà trên) cùng con gái đang ngủ trên gác nghe tiếng nổ lớn và cháy ở ổ cắm điện nên vội vàng chạy ra ngoài hô hoán cầu cứu.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn

Người dân địa phương và lực lượng bảo vệ dân phố nhanh chóng mang bình chữa cháy xông vào dập lửa. Phát hiện bình gas loại 12kg ở gần ngọn lửa nên mọi người ôm chạy ra ngoài vì sợ phát nổ.

Bốn xe chuyên dụng và hàng chiến sĩ của Phòng CS PCCC Q.6 kịp thời có mặt và ít phút sau ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Một số vật dụng bị cháy xém

Vụ cháy không gây thương vong về người và thiệt hại đáng kể về tài sản nhưng làm người dân địa phương một phen hoảng loạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang