Nam thanh niên ngáo đá cố thủ hơn 3 giờ trên ngọn cây bàng

Thứ Năm, 03/12/2015 12:48  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Nam thanh niên được người dân phát hiện đu trên ngọn cây bàng hơn 3 tiếng đồng hồ tại TP.Hà Nội đã được lực lượng chức năng giải cứu thành công.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 3-12, người dân trên đường Hoàng Đạo Thành, TP.Hà Nội hốt hoảng phát hiện một nam thanh niên trèo lên ngọn cây bàng rồi đu qua đu lại.

Nhận được thông tin, lực lượng công an cùng các phương tiện cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thuyết phục nam thanh niên khoảng 30 tuổi.

Nam thanh niên đã được lực lượng cứu hộ giải cứu thành công

Mặc dù ra sức thuyết phục, nhưng nam thanh niên vẫn cố thủ trên cây, miệng nói lảm nhảm. Thậm chí, khi các chiến sỹ lên giải cứu thì thanh niên này đã phản ứng lại.

Phải mất khoảng 3 tiếng đồng hồ, lực lượng cứu hộ mới đưa được thanh niên xuống đất an toàn. Nam thanh niên được xác định là Bùi Tuấn Hải (SN 1979), ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo người dân khu vực cho biết, trước đó thanh niên này đã có biểu hiện ngáo ngơ và đã từng gõ cửa những nhà ở quanh phố này rồi mới leo lên cây.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang