18 năm tù cho 3 đối tượng côn đồ đánh chết người

Thứ Năm, 03/12/2015 04:39  | Hà Anh

|

(CAO) Ngày 27-11-2015, TAND TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử lưu động xét xử vụ án 3 đối tượng có hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” xảy ra tại xã Ea Kao.

Ba bị cáo trong vụ án này là Y Dira Bkrông (26 tuổi), Y Ngũm Bkrông (17 tuổi), Y Tũc Niê (18 tuổi), cùng trú tại buôn Tơng Jú, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột.

Ba đối tượng bị xét xử tại phiên tòa

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an và nội dung bản cáo trạng: Vào tháng 4-2013, giữa Y Dira Bkrông và anh Y Juăn Mlô (rú buôn Ê ga, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra mâu thuẫn.

2 năm sau, vào tháng 32015, khi tình cờ gặp lại anh Y Juăn Mlô, Y Dira vẫn còn bực tức và nảy sinh ý định trả thù. Y Dira rủ thêm 2 người bạn là Y Ngũm Bkrông và Y Tũc Niê mang theo 1 con dao phát cỏ dài, 1 cây tre phục sẵn ở đoạn đường buôn với ý định sẽ đánh Y Juăn gãy chân. Nhưng do không kiểm soát được hành vi của mình, 3 đối tượng đã dùng tay, chân và đầu dao phát cỏ đánh liên tiếp vào đầu và người anh Y Juăn dẫn đến nạn nhân bị tử vong.

Tại phiên toà, 3 đối tượng thành khẩn khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội. Xét thấy các bị các bị cáo đều có trình độ học vấn thấp, bỏ học sớm ở nhà làm nông, nhận thức pháp luật hạn chế , Hội đồng xét xử đã tuyên phạt cả 3 bị cáo về tội “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” theo Khoản 3; Điều 104 BLHS. Y Dira Bkrông bị tuyên án 9 năm tù giam, Y Ngũm Bkrông và Y Tũc Niê mỗi bị cáo 5 năm 6 tháng tù giam.

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang