Hoãn xử vụ bác sĩ Phương phạm 3 tội vì đại diện Viện KSND phải cách ly

Thứ Năm, 30/09/2021 15:54  | Hoàng Quân

|

(CAO) Phiên xử phúc thẩm đối với Lê Quang Huy Phương về 3 tội phải hoãn vì đại diện Viện KSND vắng do phải cách ly phòng chống dịch. Sở Y tế thu hồi kết luận về tố cáo Giám đốc Trung tâm pháp y.

Sáng 30-9, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên xử phúc thẩm đối với Lê Quang Huy Phương (SN 1983; ngụ 155 Phạm Văn Đồng, P.Vỹ Dạ, TP.Huế) về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Hiếp dâm” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Như CAO đã đưa tin, tại phiên sơ thẩm vào ngày 26-3-2021, TAND TP.Huế tuyên phạt Lê Quang Huy Phương 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 1 năm 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm” và 6 tháng cả tạo không giam giữ (chuyển thành 2 tháng tù) về tội: “Bắt giữ người trái pháp luật”. Thời gian bị cáo phải chấp hành kể từ ngày 25-9-2019.

Bị cáo Lê Quang Huy Phương bị xét xử về các tội “Hiếp dâm”, “Cố ý gây thương tích” và “Bắt, giữ người trái pháp luật” vào tháng 3-2021.

Bị hại kháng cáo. Phiên tòa phúc thẩm vào sáng 30-9, mặc dù các đương sự đã có mặt nhưng được thông báo hoãn. Lý do: ông Nguyễn Hải Nam - đại diện Viện KSND tỉnh Thừa Thiên Huế vắng mặt vì đang phải cách ly phòng chống dịch COVID-19 nên phiên tòa sẽ được hoãn lại. Thời gian và địa điểm xử phiên phúc thẩm vụ án này sẽ được thông báo sau.

Thời gian qua, gia đình bị hại cùng bị hại và gia đình bị cáo đã hòa giải; bị hại đã rút đơn yêu cầu khởi tố bị cáo về tội “Hiếp dâm”.

Như CAO đã có loạt bài thông tin, lúc 10 giờ 47 ngày 17-9-2019, chị Dương Huỳnh Thu Th. (SN 1996, ngụ xã Hương Toàn, TX.Hương Trà) là điều dưỡng, mang liều thuốc làm đẹp da đến nhà B chung cư Đống Đa (P.Phú Nhuận, TP.Huế) cho Lê Quang Huy Phương - Trưởng Bộ phận chăm sóc da thuộc Khoa Da liễu - BVTƯ Huế. Chị Th. vừa vào phòng 203 thì bị Phương chốt cửa rồi hành hạ, tra tấn. Phương khống chế, thực hiện các hành vi vi phạm. Lúc 12 giờ. Chị Th về cơ quan, được các đồng nghiệp đưa đến BVTƯ Huế cấp cứu, điều trị.

Ngày 25-9-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế khởi tố bị can, bắt giam Phương về hành vi “Hiếp dâm” và “Cố ý gây thương tích”. Tháng 3-2020, Cơ quan CSĐT khởi tố Phương về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”. Ngày 26-3-2020, Cơ quan CSĐT thực nghiệm dựng lại hiện trường.

Liên quan đến vụ án, ngày 29-9, ông Lê Viết Bắc – Phó giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế ký quyết định thu hồi toàn bộ kết luận về việc ông Nguyễn Hoài An - Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh bị tố cáo. Ông An là người trực tiếp giám định vụ án.

Lý do thu hồi là: Sở đã trích dẫn một số nội dung không đầy đủ, chưa phù hợp từ công văn của Viện Pháp y quốc gia (Bộ Y tế) trả lời về cùng vụ việc, ảnh hưởng đến tính chính xác của kết luận nội dung tố cáo đối với ông An.

Trước đó, ngày 14-9-2021, Sở Y tế Thừa Thiên Huế ban hành kết luận về nội dung tố cáo đối với ông An, sau khi bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1958; ngụ Phạm Văn Đồng, P.Vỹ Dạ, TP.Huế) - mẹ bị cáo Phương có đơn tố cáo ông An.

Bình luận (0)

Lên đầu trang