Kẻ chém chết bố mẹ vợ vừa mới ra tù

Thứ Tư, 01/11/2017 17:54  | Chí Dũng

|

(CAO) Vừa ra tù với tội danh “Cướp tài sản” và “Hủy hoại tài sản”, Kpă Hiệp tiếp tục gây ra tội ác với gia đình vợ.

Có mặt tại nhà ông Kpă Bem (SN1956) tại làng Plei Tăng A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện (Gia Lai) sau 1 ngày khi án mạng xảy ra. Mặc dù trời mưa, hàng trăm người dân tập trung đến nhà ông Kpă Bem rất đông để chia buồn và lo hậu sự cho các nạn nhân. Trước sân nhà nhà đặt 2 cỗ quan tài, người thân đang tập trung 2 bên. Tiếng khóc ai oán phát ra từ trong căn nhà của ông Bem đã xóa toang khung cảnh vốn bình yên nơi làng quê.

Ngôi nhà ông bà Bem nơi xảy ra án mạng

Bà Ksor Hlăm người cùng xã với nạn nhân đang lau những giọt nước mắt, đau buồn kể: Gia đình ông bà Bem lâu nay sống hòa thuận với hàng xóm. Không hiểu vì sao, người con rể có thể ra tay tàn nhẫn với họ đến thế? Sự việc xảy ra, khiến cả làng ai cũng đau buồn, tiếc thương.

Anh Rơ Mah Thức (SN 1993, người thân nạn nhân) cho biết, trước khi gây ra án mạng, Kpă Hiệp có đi uống rượu tại nhà người anh vợ từ khoảng 16 giờ. Vợ chồng Kpă Hiệp lấy nhau được hơn 2 năm, hiện có 1 người con gái. Kpă Hiệp đã có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Hủy hoại tài sản” vừa ra tù không lâu.

Sau khi nhập viện, chị Ksor Hlum đã qua cơn nguy kịch nhưng còn rất yếu. Bác sĩ Phạm Văn Lỹ - Trưởng khoa Ngoại - Thần kinh - Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Chị Ksor Hlum bị 4 vết chém trên đầu, trong đó có 1 vết gây nứt sọ dài 12cm, tai trái bị đứt lìa, ngón trỏ tay phải cũng bị đứt lìa và nhiều vết chém khác. Các bác sĩ đã nối thành công cẳng tay cho bệnh nhân khi đã bị đứt 2 mạch máu, đứt 2 dây thần kinh ở 2 tay”.

Chị H’lum đang được điều trị tại bệnh viện

Như đã đưa tin, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 31-10, Kpă Hiệp (sinh năm 1989, trú tại làng Plei Tăng A, xã A, huyện Phú Thiện) sau khi uống rượu về đã dùng dao chém Chị Ksor Hlum (em vợ). Thấy con gái bị chém, ông Ksor Bem và vợ tới can ngăn. Hiệp dùng dao chém vào cổ ông Bem và chém thẳng vào đầu bà Ksor H’brech (SN 1954). Ông Bem tử vong tại chỗ, bà H’brech tử vong tại bệnh viện, chị Hlum bị thương nặng. Sau khi gây án, Hiệp đã treo cổ tự tử gần nhà.

Bình luận (0)

Lên đầu trang