Kẻ giết đồng nghiệp sa lưới sau 10 năm trốn sang Campuchia

Thứ Năm, 29/12/2016 15:01

|

(CAO) Đâm chết nam đồng nghiệp, Huy vượt biên sang Campuchia để trốn lệnh truy nã. Y vừa đặt chân về Việt Nam sau 10 năm lưu lạc thì bị trinh sát bắt giữ.

Chiều ngày 29-12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52 - Công an tỉnh Bình Dương) cho biết đã bắt giữ đối tượng Vũ Khắc Huy (SN 1976, ngụ TP.HCM) sau 10 năm lẩn trốn về hành vi “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 12-2006, Vũ Khắc Huy cùng làm việc tại một công trình xây dựng (thuộc ấp 6, xã Định Hòa, TX.Thủ Dầu Một, nay là P.Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) với anh Nguyễn Ngọc Hậu (SN 1979, quê Quảng Nam).

Tại đây, giữa Huy và Hậu xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau. Trong lúc xô xát, Huy đã dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào ngực anh Hậu khiến anh này trọng thương và tử vong sau đó.

Biết mình đã gây ra cái chết cho đồng nghiệp, Huy sắp xếp quần áo trốn từ Bình Dương về TP.HCM rồi nhờ nhiều mối quan hệ vượt biên qua Campuchia sinh sống.

Sau 10 năm lẩn trốn, thời gian gần đây Huy bắt đầu quay về Việt Nam thì bị các trình sát PC52 phát hiện và bắt giữ vào ngày 28-12. Công an di lý đối tượng Huy về Bình Dương để tiếp tục củng cố hồ sơ, bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục truy tố hành vi của đối tượng theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang