TPHCM: Khám phá nhanh vụ hỗn chiến khiến một người tử vong

Thứ Hai, 31/05/2021 09:59

|

(CATP) Ngày 30-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Q.Bình Tân (TPHCM) cho biết, đã bàn giao 9 đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý về các hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng.

Án mạng ở quán ốc sinh viên 2

Khoảng 1 giờ 30 ngày 5-4-2021, 2 nam thanh niên (khoảng 20 tuổi) mang hung khí xông vào quán ốc Sinh viên 2 (số 147-147A Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân), chém các nhân viên trong quán. Nhóm nhân viên tìm cách chống trả, hô hoán và bỏ chạy ra ngoài. Do nhóm nhân viên đông nên thắng thế. Một trong hai thanh niên chạy bộ về hướng ngã tư Bốn Xã thoát thân. Thanh niên còn lại chạy đến trước nhà số 1-3 Miếu Bình Đông (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) thì bị nhóm nhân viên đuổi kịp, dùng hung khí tấn công. Đến khi nam thanh niên gục tại chỗ, nhóm nhân viên mới dừng tay. Người dân địa phương phát hiện nạn nhân bị thương tích nặng nên đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, ngay rạng sáng cùng ngày, Công an Q.Bình Tân tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh ở khu vực. Qua điều tra, nạn nhân là Tằng Vĩnh Cường (SN 1998, ngụ P.Bình Trị Đông). Cường tử vong do vết thương đâm thủng phổi, sốc mất máu không hồi phục. Người đi cùng Cường đến quán nhậu là Trương Văn Đức (SN 1996, ngụ Bắc Ninh; tạm trú P.Bình Hưng Hòa A). Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều hung khí (cây chĩa, mũi chĩa, kiếm, đao, giũ 3 khúc bằng kim loại...).

Hiện trường vụ án và hung khí thu giữ

Rủ bạn đi trả thù, lại bị truy sát

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra mời làm việc 30 đối tượng liên quan là nhân viên của quán ốc Sinh Viên 2, đồng thời đưa Đức về trụ sở làm việc. Kết quả điều tra, khoảng 22 giờ 30 ngày 4-4, Đức cùng Hùng và một số người khác (chưa rõ lai lịch) tới quán ốc Sinh Viên 2, vào phòng "VIP 8" của quán để ăn nhậu. Giữa Hùng và chị Trần Thị Thanh K. (nữ tiếp viên của quán) xảy ra mâu thuẫn, được mọi người can ngăn. Chị K. bỏ ra khỏi phòng, còn nhóm Đức tiếp tục ăn nhậu.

Đến khoảng 1 giờ sáng hôm sau, nhóm Đức tính tiền để ra về. Vừa ra khỏi quán, Đức bị một nhóm đối tượng rượt đánh, nhưng chạy thoát. Bực tức vì bị nhân viên của quán chặn đánh, Đức gọi điện cho Cường, rủ đi trả thù. Đức lái xe máy Raider BS: 50N1-154.34 đến chở Cường về nhà trọ của mình ở P.Bình Hưng Hòa A, lấy 2 dao tự chế (dài khoảng 60cm và 70cm), quay lại quán ốc Sinh Viên 2. Khoảng 1 giờ 30 ngày 5-4, Đức và Cường vừa đến quán thì xông vào chém. Nhưng bị nhóm nhân viên trong quán đuổi đánh, Đức chạy bộ thoát thân, còn Cường bị vây đánh tử vong.

Công an Q.Bình Tân đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 8 đối tượng về hành vi giết người, gồm: Nguyễn Vũ Linh (SN 1992, ngụ Tây Ninh), Thiệu Minh Thái (SN 1995, ngụ Đồng Tháp), Thiệu Minh Điền (SN 1999, ngụ Bình Định), Nguyễn Ngọc Q. (SN 2004, ngụ An Giang), Lương Việt Đức (SN 1998, ngụ Phú Yên), Nguyễn Công Dự (SN 2001, ngụ Bến Tre), Nguyễn Lê Phước Thịnh (SN 2000, ngụ Hậu Giang; cùng tạm trú P.Bình Trị Đông), Lê Cà Lơ (tự Lương, SN 1990, ngụ Cà Mau; tạm trú Q12).

Riêng Đức tuy thuộc nhóm nạn nhân, nhưng là kẻ gây ra nguyên nhân chính dẫn đến vụ án trên. Hành vi rủ Cường mang hung khí đi chém các nhân viên quán ốc để trả thù thể hiện thái độ côn đồ, coi thường pháp luật. Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đức về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang