Khởi tố 2 bị can xả lũ nhà máy thủy điện gây chết người

Thứ Năm, 22/08/2019 21:51

|

(CAO) Quá trình xả lũ thủy điện, 2 cán bộ kỹ thuật đã không thông báo khiến một người dân đang đánh cá dưới đập bị nước nhấn chìm, tử vong.

Ngày 22-8, Cơ quan CSĐT Công an H.Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã đã tiến hành khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Anh (SN 1989, trú xã Hưng Tây, H.Hưng Nguyên, Nghệ An) và Trần Văn Quyết (SN 1993, trú xã Hùng Tiến, H.Nam Đàn, Nghệ An) về hành vi “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính”, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can này.

Nguyễn Văn Anh và Trần Quyết Tiến

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó lúc 14 giờ chiều 23-5-2019, anh Vi Văn May (SN 1985, trú bản Xiềng Hương, xã Xá Lượng, H.Tương Dương) cùng em trai là Vi Văn Thân đang chèo thuyền đánh cá dưới khu vực đập thủy điện Nâm Nơn (xã Lượng Minh, H.Tương Dương) thì bất ngờ nhà máy điện xả nước.

Do bất ngờ lại không được báo trước, thuyền của 2 anh em May và Thân bị lật. Anh Thân may mắn được người dân cứu sống, còn anh May bị nước nhấn chìm, tử vong.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể anh May dưới khu vực đập thủy điện

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Nguyễn Văn Anh là trưởng ca của Nhà máy thủy điện Nậm Nơn, còn Trần Quyết Tiến là trực vận hành nhà máy.

Tiến hành điều tra, ngày 8-7, Cơ quan CSĐT Công an H.Tương Dương đã quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính".

Bình luận (0)

Lên đầu trang