Khởi tố 3 đối tượng chặt hạ nhiều cây cổ thụ cả trăm năm tuổi

Thứ Bảy, 23/03/2019 08:53  | Quốc Dũng

|

(CAO) Sáng 23/3, Công an huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với 3 người cầm đầu nhóm 10 đối tượng tham gia vụ phá rừng quy mô lớn ở xã Cư San, huyện M’Đrắk giáp ranh với tỉnh Khánh Hòa, để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Đó là Dương Trung Hương (29 tuổi), Dương Kim Sinh (38 tuổi), Triệu Văn Kim (18 tuổi), cùng ngụ xã Cư San, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

Theo kết quả điều tra, ngày 12/2, Hoàng Văn Thiện (38 tuổi) ngụ cùng xã gọi điện thoại cho Hương đặt vấn đề muốn Hương lên khu vực rừng tự nhiên khai thác gỗ về bán lại cho Thiện với giá 3 triệu đồng/m3 thì Hương đồng ý.

Sau đó, Hương rủ thêm Sinh và Kim cùng tham gia. Đến ngày 13/2, cả 3 đối tượng mang theo 3 cưa lốc, 3 xe máy cày vào khu vực rừng tự nhiên thuộc tiểu khu 824 ở thôn Sông Chò, xã Cư San, huyện M’Đrắk giáp ranh với huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa để cưa gỗ.

Trước khi đi, 3 đối tượng này còn thuê thêm 7 người khác ở cùng xã vào rừng để phụ giúp vận chuyển gỗ ra ngoài. Mỗi ngày, một người được trả 250 nghìn tiền công…

Hiện trường và tang vật vụ án
Công an làm việc với các đối tượng tham gia phá rừng

Theo đó, từ ngày 13/2 đến ngày 19/2, các đối tượng này đã cưa hạ 10 cây gỗ Sến Mủ cả trăm năm tuổi, rồi xẻ thành 26 hộp vuông vắn, vận chuyển ra khu vực rừng keo thuộc tiểu khu 821 ở thôn Sông Chò, xã Cư San cất giấu chờ tiêu thụ. Tuy nhiên, đến chiều 20/2 thì bị Công an huyện M’Đrắk phát hiện, thu giữ toàn bộ số gỗ trên.

Giám đốc Công an tỉnh đến hiện trường chỉ đạo điều tra vụ phá rừng
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang