Khởi tố đôi nam nữ cướp giật tài sản người đi đường

Thứ Tư, 07/04/2021 14:05  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 7-4, tin từ Công an TP.Biên Hoà (Đồng Nai) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn (bắt tạm giam) đối với 2 đối tượng tại P.Bửu Long để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Đối tượng Thi tại cơ quan CSĐT. Ảnh: Công an

Theo đó, 2 đối tượng bị khởi tố gồm: Điêu Văn Hiển (20 tuổi, ngụ P.Bửu Hoà) và cấm đi khỏi nơi cứ trú do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi đối với Nguyễn Thị Thi (25 tuổi, ngụ P.Bửu Long, TP.Biên Hoà).

Thông tin ban đầu, ngày 20/3/2021, Điêu Văn Hiển điều khiển xe máy chở Nguyễn Thị Thi đi trên tuyến đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa thì phát hiện chị V. điều khiển xe máy đi cùng chiều phía trước, trong túi quần có 01 chiếc điện thoại di động hở 1/3 ra ngoài, Hiển liền điều khiển xe máy áp sát xe của chị V., Thi ngồi sau nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại trong túi quần của chị V. rồi cả hai tăng ga bỏ chạy.

Tuy nhiên, chị V. đã hô hoán và cùng người dân đuổi theo, bắt giữ được 02 đối tượng giao Công an xử lý.

Công an Biên Hòa khuyến cáo: “Mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình, hạn chế đi lại lúc đêm khuya, những đoạn đường vắng người. Khi xảy ra cướp, cướp giật tài sản, người dân phải bình tĩnh nhận dạng đặc điểm đối tượng, phương tiện gây án, nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc qua số điện thoại 113 để lực lượng công an kịp thời tổ chức truy bắt thủ phạm”.

Để ngăn ngừa tội phạm cướp giật tài sản, cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng thì mọi người cần phải nâng cao ý thức cảnh giác trong tự bảo quản tài sản, đừng tự biến mình thành “con mồi” của đối tượng cướp giật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang