Kiểm tra hiện trường vụ nhân viên sát hại cả gia đình 5 người ở Sài Gòn

Thứ Sáu, 30/03/2018 12:41  | T.Mạnh

|

(CAO) Việc kiểm tra, thu thập dấu vết hiện trường nhằm đảm bảo khách quan, minh bạch và đúng các thủ tục tố tụng.

Sáng nay (30-3), Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Viện kiểm sát kiểm tra lại hiện trường vụ án mạng ở hẻm 131 đường số 7, P.Bình Hưng Hoà, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Hung thủ trong vụ án này là Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, quê An Giang). Đối tượng Tình là nghi can ra tay sát hại  5 người trong một gia đình vào rạng sáng ngày 13-2.

Các nạn nhân gồm: ông Mai Xuân Chinh, bà Mai Thị Hồng (SN 1981, vợ ông Chinh) cùng các con là Mai Xuân Triệu (SN 2005), Mai Huyền Diệu (SN 2007) và Mai Huyền Diệp (SN 2012).

Khu vực hẻm 131 được phong toả nghiêm ngặt và cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường trong khoảng 1 giờ. Việc kiểm tra hiện trường này nhằm phục vụ công tác điều tra, đồng thời đảm bảo yếu tố khách quan, minh bạch, công bằng và đảm bảo đúng các thủ tục tố tụng. 

Tháng 8-2017, Tình được nhận vợ chồng ông Chinh nhận vào làm việc tại xưởng gia công inox. Trong thời gian làm việc tại đây, Tình hay bị vợ chồng ông Chinh la rầy.

Giữ bực tức trong người, khuya 12 rạng sáng 13-2-2018, sau khi ăn tiệc tất niên, Tình ra tay sát hại cả gia đình ông Chinh, lấy một số tài sản rồi bỏ trốn.

Vào cuộc điều tra, công an bắt được Tình khi y lẩn trốn ở huyện Cần Giuộc, Long An. 

Ngày 21-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bắt giam với Nguyễn Hữu Tình để phục vụ công tác điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang