Bình Thuận:

Kỷ luật giám đốc công ty xổ số để cấp dưới tham nhũng

Thứ Sáu, 21/10/2016 09:06  | Lê Long

|

(CAO) Do trong quá trình quản lý, chỉ đạo không làm hết trách nhiệm, thiếu kiểm tra, để cho cấp dưới lợi dụng, tham nhũng, giám đốc công ty xổ số Bình Thuận đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Theo đó, từ tháng 12-2012 đến tháng 2-2015, lợi dụng sự thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý, ông Bùi Ngọc Nam, nguyên phó phòng tài chánh-kế toán Công ty xổ số Bình Thuận đã chiếm đoạt gần 2,8 tỷ đồng của Công ty TNHH-MTV xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đại lý vé số của công ty số tiền gần 8,2 tỷ đồng.

Hành vi sai phạm của ông Bùi Ngọc Nam rất tinh vi, là nguyên nhân khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là lãnh đạo công ty và cá nhân ông Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty TNHH-MTV xổ số kiến thiết Bình Thuận không làm hết trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát, buông lỏng quản lý … để cho cấp dưới là ông Bùi Ngọc Nam lợi dụng lừa đảo, tham nhũng.

Công ty xổ số kiến thiết Bình Thuận - Nơi để xảy ra sai phạm - Ảnh: Lê Long 

Đến khi phát hiện sự việc, công ty đã chủ động báo cáo, tự nguyện khắc phục, nhưng vẫn chưa thu hồi hết công nợ, gây ảnh hưởng xấu đến công ty, tạo dư luận bất bình trong xã hội.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã ký quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty TNHH-MTV xổ số kiến thiết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang