Lãnh 33 năm tù vì giăng dây cướp tài sản

Thứ Sáu, 27/11/2015 15:40  | Hương Ngọc

|

(CAO) Sáng 25-11, Tòa án nhân dân huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với 5 bị can trẻ tuổi nhưng biếng làm, “kiếm cơm” bằng cách giăng dây để cướp tài sản của người đi đường.

Theo cáo trạng, vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 8-9-2015, sáu đối tượng gồm: Trần Minh Hiếu (SN 1994), Lê Văn Minh (SN 1993), Nguyễn Trung Tính (SN 1992), Châu Văn Thêm (SN 1994),Trần Văn Tuấn (SN 1983) và Trần Hữu Kiên (cùng ngụ xã Thường Phước 1) rủ nhau đến ấp Chòm Xoài, xã Thường Phước 1 “săn mồi”.

Ngồi chờ một lúc, nhóm đối tượng phát hiện anh Trương Văn Thọ (người địa phương) điều khiển xe mô tô BS 52N2- 8684 (lưu thông từ hướng xã Thường Phước 1 đến xã Thường Phước 2) đang chạy đến. Hiếu ra tính hiệu để Kiên và Minh giật dây điện làm anh Thọ ngã xuống mặt đường.

Năm bị cáo tại tòa. - Ảnh: Hương Ngọc

Kiên liền dùng dao đe dọa anh Thọ để cướp xe. Sau khi lấy được tài sản, cả nhóm nhanh chóng tháo chạy khỏi hiện trường. Sau đó, anh Thọ hô hoán và được người dân đến ứng cứu, đuổi theo nhóm đối tượng.

Khi đến kinh Tứ Thường, thấy không thể thoát thân cả nhóm đã bỏ xe lại và tháo chạy. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp Minh và Tuấn. Biết không thể trốn chạy, Hiếu, Thêm, Tính cũng ra đầu thú ngay sau đó. Riêng, đối tượng Kiên đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại đây, tòa án nhân dân huyện Hồng Ngự đã tuyên phạt 5 bị cáo tổng cộng 33 năm tù giam. Trong đó Hiếu là người chủ mưu nên lãnh mức án cao nhất 8 năm tù, Thêm và Tính 7 năm tù, Minh 6 năm tù, còn Tuấn 5 năm tù và buộc các bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền 2 triệu đồng theo Bộ Luật hình sự 1990 quy định tại Khoản 2 Điều 133 và Điều 20.

Bình luận (0)

Lên đầu trang