Sau cú điện thoại bán thầu, mất toi 2,3 tỷ đồng

Thứ Tư, 26/09/2018 15:32  | Thiện Thảo

|

(CAO) Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh mở rộng điều tra.

Ngày 26-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Hữu Thọ (63 tuổi, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Sóc Trăng, Thọ là Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Phúc Thảo (có trụ sở ở quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Khoảng tháng 6-2017, thông qua mối quan hệ bạn bè, Thọ gọi điện thoại cho ông Đ.T.H. nói sẽ nhượng lại một gói thầu thi công xây dựng ở Sóc Trăng với giá 2,3 tỷ đồng. Tin lời, ông H. đã đến một ngân hàng tại TP.Trà Vinh để chuyển cho Thọ số tiền trên. Vài ngày sau, ông H. kiểm tra phát hiện, gói thầu mà Thọ nói là không có thật. Ngày 31-7, ông H. có đơn tố giác đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang