Mất mạng vì một cơn ngủ gật của tài xế

Thứ Bảy, 06/08/2016 11:44

|

(CAO) Qua công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT khẳng định tài xế lái xe container ngủ gật khiến xe tông chết một người dân đang đứng ở hiên nhà.

Chiều 5-8, công an tỉnh Bình Phước đã có kết luận điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nạn nhân Huỳnh Tấn Trầm (SN 1963, ngụ khu phố 6, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước) tử vong.

Theo đó, vào lúc 4 giờ 45 phút ngày 30-7, tại km 69 + 50 quốc lộ 13 (thuộc tổ 10, khu phố 6, thị trấn Chơn Thành), xe container BKS 51C- 579.97 kéo theo rờ móoc: BKS 70R-006.99 lưu thông hướng Bình Dương đi Bình Phước.

Hiện trường vụ tai nạn

Chiếc xe do tài xế Kiều Thế Thuận (SN 1982, ngụ huyện Hòa Thành, Tây Ninh) điều khiển đã tông vào ông Trầm khi ông này đang đứng trước hiên nhà.

Chưa dừng lại, container tiếp tục tông vào tường rào nhà anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1960) và tường rào nhà bà Nguyễn Thị Châu (SN 1958, cùng ngụ tổ 10) khiến tường rào đổ sụp.

Ông Trầm bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, nạn nhân tử vong. Qua quá trình điều tra, củng cố chứng cứ, cơ quan CSĐT đã chứng minh được tài xế lái xe trong tình trạng ngủ gật.

Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang