Nam nhân viên phục vụ bị đâm chết ở trung tâm Sài Gòn

Thứ Ba, 01/12/2015 10:01  | Thiên Long

|

(CAO) Khi nghe bạn gái kể về mâu thuẫn nhỏ với một đồng nghiệp trong chỗ làm, ba thanh niên muốn “lấy le” trước mặt cô gái nên mang dao bấm đến quán nhậu đánh nhau khiến một người tử vong.

Sáng nay (1-12), Cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ đối tượng Phạm Công Tín (SN 1994, ngụ Q.8) để điều tra về hành vi “giết người”.

Liên quan đến vụ án, hai người bạn của Tín là Nguyễn Đức Anh (SN 1994, ngụ Q.8) và Nguyễn Văn Phú (SN 1992, quê Bình Định) cũng bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Đối tượng Phạm Công Tín tại cơ quan công an

Trước đó vào khoảng 1 giờ ngày 29-11, chị Lê Hiếu Thận (nhân viên một quán nhậu nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, Q.1) được một người bạn đến rủ đi ăn. Tuy nhiên, anh Trần Trung Đức (SN 1999, quê Bình Thuận) cùng làm chung với chị Thận không cho đi do vẫn trong giờ làm việc.

Sau đó, giữa chị Thận và Đức xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau nên chị này xin nghỉ việc. Thận đem chuyện vừa xảy ra kể cho Nguyễn Văn Phú, cũng là nhân viên phục vụ một quán ăn ở Q.1 nghe. Muốn "lấy le” trước bạn gái, Phú rủ hai người bạn khác là Nguyễn Đức Anh và Phạm Công Tín đi tìm gặp anh Đức để nói chuyện.

Phú và Đức Anh cũng bị bắt về hành vi "gây rối trật tự công cộng"

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Phú chở Thận, còn Đức Anh chở Tín đi trên hai xe gắn máy đến gọi Đức qua trước nhà số 181 Đinh Tiên Hoàng (P.Đa Kao, Q.1) để “nói chuyện”. Tại đây, Đức bị Tín tát vào mặt nên đánh lại thì bị Phú và Đức Anh cùng lao vào đánh hội đồng. Lúc này, Đức Anh mở cốp xe lấy một con dao bấm đưa cho Tín đâm một nhát vào lưng anh Đức khiến anh này ngã gục rồi lên xe tẩu thoát.

Dù nạn nhân được người dân đưa đi Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào tối ngày 30-11. Biết anh Đức đã chết, các đối tượng Tín, Đức Anh và Phú đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an Q.1 đang hoàn tất hồ sơ để chuyển giao đối tượng cho Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang