Ngăn chặn thành công một vụ bắt người đòi tiền chuộc

Thứ Sáu, 20/01/2017 05:16  | Hải Đường

|

(CAO) Chiều 19-1, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện và ngăn chặn thành công 1 vụ bắt người, đòi tiền chuộc.

Trước đó, khoảng 17 giờ 55 ngày 18-1, nhận được tin báo của bà Lê Thị Thu Trinh (40 tuổi, trú thôn Thanh Vân, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc) với nội dung có một đối tượng lạ bắt cóc Lê Đức Thắng (17 tuổi, con bà Trinh) đồng thời gọi điện thoại yêu cầu bà Trinh phải đưa tiền thì mới được gặp con.

Lực lượng Công an huyện Đại Lộc đang lấy lời khai của hai thanh niên bắt người đòi tiền chuộc trên

Ngay lập tức, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc thành lập tổ công tác, phân công cán bộ chiến sĩ tiến hành kiểm tra xác minh, mai phục bắt quả tang các đối tượng trên.

Đến khoảng 19 giờ 10 cùng ngày, lực lượng Công an huyện Đại Lộc bắt quả tang 2 đối tượng Hứa Đại Hoàng (19 tuổi, trú thôn Đại Khương, xã Đại Chánh) và Lê Văn Bình (18 tuổi, trú thôn Thạnh Trung, xã Đại Chánh) đang chở Lê Đức Thắng đi nhận tiền tại đoạn đường ĐH03-ĐL thuộc thôn Thanh Vân, xã Đại Cường.

Một cháu bé bị “mẹ mìn” bắt cóc trượt tại Hà Tĩnh
 

Tại cơ quan công an, hai đối tượng này khai đã cho Thắng mượn 2 triệu đồng nhưng đến hạn mà Thắng vẫn chưa trả nên mới bắt giữ nạn nhân để buộc bà Trinh đưa 4 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang