Lộ diện nghi can liên quan đến vụ bé gái 22 ngày tuổi ở Thanh Hóa bị bắt cóc, sát hại

Thứ Tư, 29/11/2017 00:08  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Qua điều tra, bước đầu Công an xác định nghi can sát hại bé gái ở Thanh Hóa là bà nội của nạn nhân.

Trung tá Trình Hữu Thành, Trưởng công an Thị xã Bỉm Sơn xác nhận thông tin trên. Theo đó, bà Phạm Thị Xuân (66 tuổi, trú tại Thái Bình, bà nội cháu bé) là nghi can trong vụ việc.

Hiện trường vụ việc

Theo vị lãnh đạo Công an thị xã Bỉm Sơn, không hề có vụ bắt cóc nào hết. Tất cả đều do bà Xuân thuật lại và tự dàn dựng.

Trước đó, khoảng 19 giờ tối ngày 25-11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) - vợ là Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979) ở đường Nguyễn Du, P.Bắc Sơn (Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) rộ lên thông tin một vụ bắt cóc trẻ em.

Ngày 27-11, Công an Thanh Hoá tìm thấy một thi thể bé sơ sinh, ngay sau đó đã được gia đình xác nhận chính là cháu bé 22 ngày tuổi mất tích trước đó. Thi thể bé gái được tìm thấy ngoài bãi rác thuộc P.Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Trong tối nay 28-11, nghi can được đưa về thực nghiệm hiện trường tại ngôi nhà xảy ra sự việc. Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Bình luận (1)

Luật pháp nên xử tử bà nội và thầy bói này

Teo em - Thứ Tư, 29/11/2017, 11:13 Trả lời | Thích
Lên đầu trang