‘Ngựa chiến’ chưa ra ‘sới’ đã sa lưới

Thứ Hai, 11/04/2016 17:04

|

(CAO) Theo thông tin mới nhận được, ngày 11-4, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao 3 xe mô tô liên quan đến nhóm tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn huyện Thống Nhất vào rạng sáng ngày 9-4 cho Công an huyện Thống Nhất, tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vào lúc 3 giờ, ngày 9-4-2016, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh, đang tuần tra tại km 1855, đường Võ Nguyên Giáp, đoạn thuộc xã Phước Tân, TP.Biên Hòa thì phát hiện, xe ô tô 16 chỗ mang biển số 63B-001.60, đang dừng đỗ, có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra và đấu tranh khai thác lái xe Trịnh Quốc Anh, 28 tuổi, trú tại Quận 1, Tp.HCM, đã khai được một người tên Thái (chưa rõ lai lịch), thuê chở 3 xe mô tô cùng 5 thanh niên từ tỉnh Tiền Giang đến xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, để đua xe.

Đến đường Võ Nguyên Giáp phát hiện có lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra phía trước nên số thanh niên này đã yêu cầu dừng xe để tẩu tán số xe mô tô trên. Kiểm tra gần khu vực đỗ xe, lực lượng chức năng phát hiện các xe mô tô được bọn chúng cất giấu cách đó không xa.

Những chiếc mô tô được cất giấu để chuẩn bị mang ra đua xe trái phép

Tổ tuần tra đã đưa các phương tiện trên cùng tài xế về đơn vị tiếp tục đấu tranh. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện, các xe mô tô trên đều không có biển số, không số máy, nhiều bộ phận của xe đã được chế, độ.

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đã phối hợp với Phòng nghiệp vụ và Công an huyện Thống Nhất mở rộng điều tra, làm rõ, đối tượng Đặng Quốc Tiến, 21 tuổi, thường trú tại xã Bình An, huyện Thống Nhất cùng 2 anh em ruột, là Nguyễn Hoàng Minh Tuấn (thường gọi là Chuột anh), 18 tuổi và Nguyễn Hoàng Minh Tấn (thường gọi Chuột em), 17 tuổi, thường trú tại thôn An Viễng, xã Bình An, huyện Long Thành liên quan trực tiếp đến nhóm đua xe trái phép này.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra và kêu gọi các đối tượng có liên quan đang lẩn trốn ngoài vòng pháp luật sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang