Hai mẹ con đi xe ôm bị cướp giật túi xách, té xuống đường

Thứ Sáu, 23/10/2020 14:29

|

(CAO) Người phụ nữ ôm con nhỏ được tài xế xe ôm chở đang lưu thông trên đường, bất ngờ bị tên cướp giật túi xách khiến cả ba ngã xuống đường bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 23-10, Công an H.Hóc Môn, TP.HCM đang điều tra, truy xét vụ cướp giật trên địa bàn thị trấn Hóc Môn.

Chị T bị tên cướp giật túi xách té ngã

Theo đó, ngày 22-10, chị T. (36 tuổi, quê Bình Dương) cùng con nhỏ bắt xe ôm trên đường Quang Trung chạy hướng từ đường Tô Ký về Lê Thị Hà, bị hai thanh niên điều khiển xe máy BS: 59F1-373.78 áp sát, kẻ ngồi sau giật chiếc túi xách của chị T. nhưng bất thành. Tuy nhiên, do giằng co, khiến cả ba nạn nhân cùng hai tên cướp bị té xe.

Hai đối tượng bỏ lại chiếc xe gắn biển số giả

Người dân khu vực hô hoán, kêu cứu tìm cách khống chế khiến hai tên cướp hoảng loạn bỏ xe tháo chạy. Riêng người phụ nữ được người dân đưa vào lề đường sơ cứu với biểu hiện bị choáng ở đầu.

Qua kiểm tra, biển số xe do hai thanh niên sử dụng là biển số giả.

Bình luận (0)

Lên đầu trang