Ba anh em ruột chuyên nghề đòi nợ thuê lãnh án

Thứ Ba, 02/06/2020 09:45  | Hà An

|

(CATP) Ngày 1-6, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm xét xử 3 bị cáo là anh em ruột đều quê Quảng Ngãi, gồm: Mai Ngọc Thanh (SN 1973), Mai Ngọc Lâm (SN 1980), Mai Ngọc Tùng (SN 1982) cùng các đồng phạm về tội bắt, giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Thanh là đối tượng xã hội, chuyên tổ chức người đi đòi nợ thuê theo đơn đặt hàng từng nhiều lần vào tù. Năm 1992, Thanh bị TAND huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) tuyên phạt 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Năm 1994, bị TAND Q10 (TPHCM) tuyên phạt 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Năm 1999, Thanh bị CAQ Tân Bình (TPHCM) xử phạt hành chính về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cùng năm, Thanh bị TAND H.Bảo Lộc (Lâm Đồng) tuyên phạt 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản công dân. Trong thời gian chấp hành án, Thanh phạm thêm tội cố ý gây thương tích và bị tuyên phạt 2 năm, 5 tháng, 21 ngày tù.

Sau khi ra trại, Thanh đưa các người em mình theo con đường phạm pháp bằng hoạt động đòi nợ thuê. Cụ thể, mỗi khi nhận được đơn đặt hàng từ các chủ nợ về các món nợ khó đòi, Thanh là người lên kế hoạch, bàn bạc chi tiết với các đồng phạm. Nhóm này chuẩn bị hung khí, theo dõi nơi cư trú của con nợ, tìm cơ hội bắt giữ và dùng vũ lực tấn công. Nếu con nợ có tài sản giao nộp thì nhóm này thả cho về, nếu không có tài sản thì nhóm Thanh đánh đập, tổ chức đưa sang Campuchia đe dọa, ép liên lạc với người thân buộc giao tiền thì mới thả về.

Theo hồ sơ, năm 2013, ông Nguyễn Xuân Thường đưa cho ông Đào Xuân Trung gần 1,2 tỷ đồng hùn vốn làm ăn. Trong quá trình hợp tác, do bất đồng quan điểm nên ông Thường muốn rút lui và lấy lại số tiền hùn. Tuy nhiên, ông Trung nhiều lần thoái thác vì kẹt vốn do ông Thường dừng việc hùn hạp giữa chừng nên chưa có tiền trả lại. Ông Thường nhờ Nguyễn Xuân T. tìm nhóm của Thanh nhờ đòi nợ và hứa chia đôi số tiền đòi được.

Các bị cáo tại tòa

Sau khi nhận hợp đồng từ ông Thường, Thanh bàn bạc kế hoạch với cả nhóm tổ chức theo dõi đường đi nước bước của ông Trung. Ngày 8-11-2017, thấy ông Trung đang di chuyển trên đường, Thanh ra lệnh bắt, bịt mắt, ép ông Trung lên ôtô đưa đến H.Củ Chi. Tại đây, Thanh nói ông Trung nợ ông Thường 3,3 tỉ đồng, tính cả lãi 10%/năm từ năm 2013 đến nay.

Nhóm của Thanh yêu cầu ông Trung trả trước 1 tỷ đồng. Ông Trung trình bày chuyện hùn hạp lỡ dở, chưa có tiền trả chứ không phải vay nợ ông Thường và nhất quyết không chịu trả theo cách mà nhóm Thanh yêu cầu. Sợ để ông Trung ở H.Củ Chi sẽ bị lộ chuyện bắt cóc, Thanh tổ chức đưa nạn nhân sang Campuchia qua cửa khẩu Thomo (Long An), thuê nhà nghỉ và nhốt nạn nhân.

Tại đây, Thanh đánh đập, đe dọa ông Trung nếu không trả nợ sẽ mất mạng. Trước những đòn tra tấn của nhóm Thanh, cuối cùng ông Trung phải gọi điện thoại cho bạn gái chuẩn bị 1 tỷ đồng chuộc người. Tuy nhiên, người bạn gái chỉ xoay được 870 triệu đồng chuyển cho Thanh. Sau khi nhận số tiền này, Thanh ép ông Trung viết giấy vay nợ nội dung: "Theo ông Thường sang Campuchia đánh bạc, bị thua nên mượn ông 2,3 tỷ đồng". Do quá hoảng sợ, ông Trung viết giấy nợ theo yêu cầu của nhóm Thanh và được thả về. Số tiền 870 triệu Thanh nói với ông Thường chỉ thu nợ được 500 triệu đồng, trừ chi phí, Thanh chỉ đưa lại 210 triệu đồng.

Một vụ bắt cóc đòi nợ khác do nhóm Thanh thực hiện theo đơn đặt hàng xảy ra ngay tại trung tâm Q1 (TPHCM) vào ngày 3-12-2017. Theo đó, sau khi nhận đơn đặt hàng, nhóm Thanh chặn xe, đánh, bịt mặt, khiêng bà Lưu Thị Mỹ Trang lên ôtô, đưa đến quán câu cá ở H.Củ Chi. Sau đó, nhóm Thanh gọi điện cho chồng bà Trang buộc mang tiền đến chuộc, nếu không sẽ bán sang Campuchia làm gái mại dâm.

Nghe vợ gọi, chồng bà Trang nói đã báo công an. Sợ bại lộ, nhóm Thanh đưa nạn nhân lên ôtô định sang Campuchia. Thế nhưng khi đến biên giới, thấy các chiến sĩ biên phòng tuần tra, cả nhóm vội lái xe quay về. Tới TT.Củ Chi, nhóm Thanh thả bà Trang xuống. Nạn nhân đến cơ quan công an tố cáo nhóm Thanh bắt cóc, chiếm đoạt 80 triệu đồng, 4 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền, 1 đôi bông tai, xe máy Air Blade.

Trong vụ án này, Nguyễn Xuân T. (chưa xác định được nơi ở) là người thuê nhóm Thanh đòi nợ Đào Xuân Trung. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định một số người liên quan nhưng không đủ căn cứ xử lý hình sự.

Sau quá trình xét xử và nghị án, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là phạm tội có đồng phạm, có tổ chức và phạm tội nhiều lần nên tuyên phạt Mai Ngọc Thanh 20 năm tù, Mai Ngọc Lâm - Mai Ngọc Tùng mỗi bị cao 16 năm tù về 2 tội bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản. Ba đồng phạm còn lại lãnh từ 10 năm 6 tháng tù đến 12 năm 9 tháng tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang