Nhóm siêu trộm lãnh án

Thứ Bảy, 24/09/2016 07:44  | Hồng Nam

|

(CAO) Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng nhóm tội phạm này đã có bề dày thành tích bất hảo.

Sáng ngày 23-9-2016, tại nhà văn hóa và thể thao xã Long Phước, TAND huyện Long Hồ mở phiên lưu động xét xử 4 bị cáo gồm: Huỳnh Quốc Hưng (SN 1982), Trần Phước Quốc (SN 1990), Trần Phước Tài (SN 1995, em ruột Quốc, cùng ngụ ấp Phước Ngươn xã Long Phước) và Võ Thành Đạt (SN 1996, ngụ ấp Long Thuận, xã Long Phước) cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, vào ngày 14-4-2016 Hưng rủ Đạt và Tài đã lẻn vào khu du lịch sinh thái Nhà Xưa (ấp Phước Ngươn, xã Long Phước) của ông Huỳnh Nhất Trí để trộm lư, do Hưng là cháu ruột của ông Trí nên Hưng rành từng đường đi nước bước của từng thành viên trong nhà ông Trí.

Đến khoảng 23 giờ cả 3 đến trước cửa nhà ông Trí, Hưng chỉ cho Tài cách mở chốt cửa nhà ông Trí để Tài vào lấy trộm 2 bộ lư đồng, một bộ loại nhất và một bộ loại nhì trị giá gần 21 triệu đồng, còn Hưng và Đạt đứng ngoài canh đường, Tài vào được nhà thì lần lượt chuyển từng món của 2 bộ lư ra đưa Hưng và Đạt bỏ vào 4 túi ni long, rồi cả 3 đem về nhà cất giấu.

Đến sáng hôm sau thì Hưng kêu xe ba gác chở 4 túi ni long đem bán cho một thanh niên chưa rõ họ tên và địa chỉ được 6,6 triệu đồng, Hưng chia cho Tài 1 triệu đồng, Đạt 500.000 đồng, trả tiền xe ba gác 200.000 đồng, phần còn lại Hưng giữ tiêu xài cá nhân hết.

Chưa dừng lại ở đó, đến 11 giờ 30 phút ngày 26-4-2016 Đạt đang ở nhà Trần Phước Tình (SN 1999, em ruột Quốc và Tài ngụ ấp Phước Ngươn, xã Long Phước) chơi thì Hưng đến rủ Tình và Đạt đi đến nhà ông Huỳnh Văn Ba (SN 1959, ở ấp Phước Ngươn, xã Long Phước) bắt vịt về ăn.

Các đối tượng Quốc, Hùng, Tài, Đạt (từ trái sang)

Được Đạt và Tình đồng ý, rồi cả 3 đến nhà ông Ba lén lút bắt 10 con vịt trị giá 492.000 đồng bỏ vào bao về Hưng chia cho Tình 2 con vịt, Đạt 3 con vịt, còn Hưng thì được 5 con. Do Hưng là “đại ca” nên chia thế nào thì lấy thế ấy, Đạt khai tại tòa.

Tiếp đó, do ở nhà buồn không có tiền xài nên đến 14 giờ 50 phút ngày 4-5-2016 Đạt rủ em ruột đạt là Võ Thành Công (SN 1999) đi hái trộm dừa bán lấy tiền tiêu xài và được em trai đồng ý, rồi cả hai chuẩn bị bao, dao, dây để đi hái dừa.

Đạt chở Công bằng xe đạp đến vườn nhà anh Võ Tường An (SN 1974, ở ấp Long Thuận A, xã Long Phước) hái trộm 30 trái dừa trị giá 150.000 đồng của anh An, khi cả hai để lên xe đạp chuẩn bị ra về thì bị anh An phát hiện báo công an đến bắt quả tang 2 anh em Đạt và Công cùng tang vật.

Đến 14 giờ 30 phút, ngày 4-6-2016 Tài và Quốc đang bắt ốc bán lấy tiền tiêu xài, khi đi đến khu vực nhà anh Nguyễn Thanh Tân (SN 1972, ở ấp Phước Ngươn, xã Long Phước) thì thấy nhà anh Tân khóa cửa không có ai ở nhà, nên Tài nói với Quốc vào nhà anh Tân tìm đồ bán lấy tiền tiêu xài.

Tài và Quốc đến gần nhà anh Tân lấy một cây dao và một thanh sắt dài đập vỡ kính cửa sổ và nạy cong các thanh cửa sổ vào nhà anh Tân lấy trộm 1 bộ lư đồng và một máy bơm nước 2HP trị giá 2.140.000 đồng, rồi đem bán cho một vựa phế liệu (phường 3, TP Vĩnh Long) được 600.000 đồng chia nhau tiêu xài hết.

Trong quá trình điều tra Đạt, Tài, Hưng và Quốc đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và tự nguyện khai ra các vụ trộm mà mình đã thực hiện ở trên, riêng Tình và Công phạm tội ở độ tuổi vị thành niên và giá trị tài sản trộm chưa chưa đủ để khởi tố. Công an huyện Long Hồ ra quyết định xử phạt hành chính và giao về địa phương giáo dục.

Tại Tòa, HĐXX nhận định các bị cáo, chẳng những thực hiện các hành vi phạm tội mà còn lôi kéo người thân của mình tham gia phạm tội nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răng đe.

Nên đã tuyên phạt Huỳnh Quốc Hưng 2 năm tù; Trần Phước Tài và Võ Thành Đạt mỗi người 1 năm 6 tháng tù và Trần Phước Quốc 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. Buộc 3 bị cáo Huỳnh Quốc Hưng, Trần Phước Tài và Võ Thành Đạt bồi thường cho ông Huỳnh Nhất Trí 20 triệu đồng.

Được biết Huỳnh Quốc Hưng được tôn làm “đại ca” và vì y có bề dày thời gian “xộ khám” đáng nể. Cụ thể, Hưng được UBND tỉnh Vĩnh Long đưa vào cơ sở giáo dục Bến Giá (tỉnh Trà Vinh) 2 lần tổng cộng 48 tháng vào 1-5-2008 và ngày 22-4-2011 về hai hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Đánh bạc”; đến ngày 26-12-2011 Hưng UBND tỉnh Vĩnh Long đổi chỗ “mới” là cơ sở giáo dục Cồn Cát (tỉnh Sóc Trăng) 24 tháng vì có hành vi “Cố ý gây thương tích” vừa mới trở về địa phương ngày 3-12-2014.

Còn về lí lịch Võ Thành Đạt thì cũng không kém cạnh, từng 2 lần bị TAND TP Vĩnh Long tuyên phạt tổng cộng 1 năm tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”; ngày 28-4-2016 bị Công an xã Long Phước phạt hành chính 750.000 đồng về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang