Nữ quái chiếm đoạt hơn 2,73 tỉ đồng, lãnh án tù

Thứ Năm, 01/10/2015 15:48  | Tường Vân

|

(CAO) Người dân chỉ vì nhẹ dạ cả tin, bà Lê Thị Thu Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và du lịch Thanh Bình (SN 1969, ngụ 55 Nguyễn Công Trứ, P.3, TP Tuy Hòa) đã lừa được hàng chục người chiếm đoạt hơn 2,73 tỉ đồng, dưới hình thức chơi hụi.

Chiều 30-9, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thu Thanh (SN 1969, ngụ 55 Nguyễn Công Trứ, P.3, TP Tuy Hòa) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, sau ba ngày đưa ra xét xử. Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị phải có trách nhiệm bồi thường hơn 2,73 tỉ đồng cho các bị hại.

Được biết, trong năm 2011, bà Lê Thị Thu Thanh lập Công ty TNHH Dịch vụ vận tải - Du lịch Thanh Bình và liên tục mua 7 ô tô du lịch để kinh doanh. Sau thời gian làm ăn, bà Thanh huy động vốn dưới hình thức chơi hụi với lãi suất cao.

Để tạo lòng tin, lúc đầu bà Thanh thanh toán tiền rất sòng phẳng, đàng hoàng nên số “con hụi” tham gia liên tục tăng và kể từ đó, đường dây này bắt đầu hoạt động mạnh, thu hút nhiều người ở TP Tuy Hòa tham gia.

Bị cáo tại phiên tòa xét xử

Đến cuối năm 2012 đến tháng 11-2013, bà Thanh tiếp tục mở nhiều dây hụi và lợi dụng việc vừa làm chủ hụi, vừa là người tham gia, bà Thanh đã lập khống 37 dây huê để chiếm đoạt của 21 người với số tiền hơn 2,73 tỉ đồng.

Bất ngờ đầu tháng 12-2013, bà Thanh công bố vỡ hụi, khiến hàng chục người lao đao. Ngay sau đó, các nạn nhân đồng loạt gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của bà Thanh. Ngày 15-3-2015, bà Thanh bị bắt tạm giam cho đến nay.

Bà N. T. T. M (ngụ P.3, TP Tuy Hòa), từ đầu năm 2012 bà bắt đầu nộp hụi, bà Thanh ký nhận 164 triệu đồng và khoản tiền vay 350 triệu đồng, nhưng đến hạn bà Thanh không chịu trả. Còn bà N. T. P. T (P.1, TP Tuy Hòa), cho bà Thanh mượn hơn 190,8 triệu đồng. Sau khi viết giấy nợ, bà Thanh hứa 1 tháng sau (ngày 2-11-2013), nhưng không thực hiện và tìm cách lánh mặt.

Biết mình bị lừa nên nhiều nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi của bà Thanh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang