Phá đường dây buôn bán 40 bánh heroin và 120.000 viên ma túy tổng hợp

Thứ Bảy, 24/06/2017 19:14  | Văn Tình

|

(CAO) Chiều 23-6, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxây (Lào) triệt phá thành công một đường dây ma túy cực lớn, bắt giữ 5 đối tượng, thu 40 bánh heroin và 120.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, sau một thời gian dài điều tra theo dõi, các trinh sát Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện có một nhóm đối tượng thường xuyên vận chuyển ma túy với số lượng lớn đưa từ Lào vào lãnh thổ Việt Nam tiêu thụ.

5 đối tượng trong đường dây ma túy bị bắt giữ

Cũng cố đầy đủ tài liệu, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxây xác lập chuyên án mang bí số 474LV để đấu tranh triệt phá.

Lúc 15 giờ chiều 22-6, Ban chuyên án phát hiện các đối tượng trong đường dây ma túy này chở nhau trên 2 chiếc xe ôtô xuất hiện tại bản An Nụ Sỏn Xay (thị xã Pak San, tỉnh Bôlykhămxây). Qua phân tích tình hình, Ban chuyên án nhận định, các đối tượng có biểu hiện chở ma túy và chuẩn bị thực hiện một phi vụ ma bán lớn.

Tang vật vụ án

Ngay sau đó, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng bắt gọn 5 đối tượng trên hai chiếc xe ôtô. Danh tính của các đối tượng được xác định gồm: Khăm (23 tuổi, trú bản Phả Khoảng, huyện Nạn, tỉnh Luông Pha Băng, Lào), Bun Chay Zàng (29 tuổi), Sỉ Phon Xồng (29 tuổi, cùng trú tại TP. Viêng Chăn, Lào), Đuông Ta Xồng (27 tuổi) và Chăn Lầu (24 tuổi, cùng trú bản Nậm Phui, huyện Mường Tiêng, tỉnh Xay Nha Bu Ly, Lào).

Khám xét trên xe ôtô, Ban chuyên án thu giữ được 40 bánh heroin, 120.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán ma túy.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang