Hà Tĩnh:

Phá đường dây thầu đề ‘khủng’

Chủ Nhật, 08/04/2018 18:38  | Văn Tình

|

(CAO) Sáng 8-4, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trao thưởng cho Công an TP. Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc phá thành công đường dây lô đề hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Qua công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự, thời gian qua, các trinh sát Công an TP. Hà Tĩnh phát hiện có một đường dây lô đề rất quy mô hoạt động trên địa bàn TP. Hà Tĩnh. Ngoài ra, nhằm “gom” tiền của các con bạc, đường dây lô đề này còn mở rộng hàng chục tụ điểm ở các huyện như: Đức Thọ, Cẩm Xuyên. Đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề được đánh giá lớn nhất tại Hà Tĩnh từ trước đến nay và đều do những đối tượng cộm cán tham gia điều hành.

Khám xét nhà riêng đối tượng Đỗ Thị Nhung

Trong đó, nổi cộm nhất là các đối tượng như: Đỗ Thị Nhung (SN 1973), Nguyễn Thị Nhung (SN 1977) và Trần Hậu Thành ( SN 1971, đều trú tại TP. Hà Tĩnh). Theo tài liệu trinh sát cho thấy, đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề này rất quy mô và chuyên nghiệp. Các hình thức giao dịch, trao đổi được các đối tượng thực hiện rất kín kẽ, chúng hoạt động trên nhiều địa phương khác nhau. Thu thập đầy đủ thông tin, Công an TP. Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao thưởng cho Ban chuyên án

Sau 5 tháng xác lập chuyên án điều tra theo dõi, lúc 19 giờ 30, tối 5-4-2018, Ban chuyên án đã huy động 150 cán bộ, chiến sỹ chia ra thành 16 mũi đồng loạt tấn công vào 16 tụ điểm lô đề ở huyện Đức Thọ, Cẩm Xuyên và TP. Hà Tĩnh. Theo đó, Ban chuyên án đã bắt được 13 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức lô đề. Khám xét tại các tụ điểm ghi lô đề này, Ban chuyên án thu giữ gần 453 triệu tiền mặt, 31 điện thoại di động, 1 xe máy SH, 1 máy tính cùng nhiều giấy tờ và sổ sách liên quan.

Hiện chuyên án đang được Công an TP.Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang