Trăm cảnh sát vây bắt sòng bạc chuyên nghiệp trên núi rừng hiểm trở

Thứ Năm, 14/02/2019 14:03

|

(CAO) Ngày 14-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê và Phòng Cảnh sát cơ động triệt phá thành công một ổ bạc lớn, bắt giữ 24 đối tượng, thu 230 triệu đồng cùng nhiều tang vật.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn sau dịp Tết Kỷ Hợi, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng lợi dụng khu vực đồi núi Trạng Nẹo (xóm 9, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê) hiểm trở, vắng người qua lại nên lôi kéo hàng chục con bạc về đây đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Các con bạc bị bắt giữ tại hiện trường

Qua điều tra xác định được, ổ bạc này hoạt động nhiều tháng qua nhưng vẫn không bị phát hiện bởi các đối tượng đứng ra tổ chức rất ma mãnh, có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Chúng liên tục thay đổi địa điểm, mỗi lần hoạt động đều bố trí người canh gác nghiêm ngặt.

Nắm bắt được quy luật hoạt động, thu thập đầy đủ thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Lúc 13 giờ chiều 13-2, Ban chuyên án phát hiện các con bạc lại tụ tập về đồi Trạng Nẹo để sát phạt nên phối hợp với Công an huyện Hương Khê và Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh huy động hơn 100 CBCS bao vây khu vực và đột kích bắt quả tang sòng bạc.

Tang vật vụ án.

Phát hiện công an, các con bạc cả nam lẫn nữ nháo nhào bỏ trốn. Nhiều con bạc liều mình lao xuống hố sâu để ẩn nấp nhưng nhanh chóng bị phát hiện.

Một con bạc ôm theo tang vật nhảy xuống hố trốn nhưng bị phát hiện

Tại hiện trường, công an đã bắt giữ được 24 con bạc gồm: Trần Đình Hiền (SN 1972), Nguyễn Văn Thi (SN 1983), Cao Hồng Bảo (SN 1993), Cao Thị Nguyên (SN 1975), Nguyễn Minh Đức (SN 1982), Trịnh Thị Tình (SN 1985, đều trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê);

Phạm Thị Giang (SN 1974, trú xã Phú Phong, huyện Hương Khê), Lê Thị Yến (SN 1969), Đoàn Khắc Cương (SN 1986), Nguyễn Thị Nga (SN 1969), Lê Thị Hồng Loan (SN 1965), Võ Thị Thuỳ (SN 1969), Phan Thị Minh (SN 1975, đều trú tại TP. Hà Tĩnh);

Nguyễn Thị Huỳ (SN 1959), Trần Văn Luận (SN 1981), Trần Vũ Hoạt (SN 1974, đều trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), Phạm Văn Long (SN 1963), Lê Văn Hùng (SN 1977), Bùi Đình Giáp (SN 1979), Lê Văn Tình (SN 1959), Phan Văn Thạch (SN 1957, đều trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh);

Phan Xuân Nghĩa (SN 1977, trú xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), Nguyễn Nam Lâm (SN 1980, trú thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An) và Phan Thị Xuân Lệ (SN1975, trú TP. Vinh, Nghệ An).

Khám xét tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ được 230 triệu đồng, 20 điện thoại di động và nhiều dụng cụ dùng để đánh bạc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang