Thái Nguyên:

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ngoài bụi tre

Thứ Sáu, 03/03/2017 09:56  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Bé trai được xác định khoảng 1 tuần tuổi bị bỏ rơi ngoài bụi tre được người dân phát hiện vào chiều 2-3.

Theo đó, bé trai trên có khuôn mặt kháu khỉnh được người dân thôn Ba Đình, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên phát hiện trong lúc đi làm đồng.

Bé trai được phát hiện quấn trong túi nilon màu đỏ ở gốc tre bên đồi cùng thôn. Bé vẫn còn nguyên dây rốn, mặt bị trầy xước. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo chính quyền địa phương.

Ông Hoàng Hồng Nhật, Chủ tịch UBND xã Tân Long cho biết, chính quyền xã nhận được thông báo vụ việc của người dân vào chiều 2-3.

Cháu bé kháu khỉnh được người dân phát hiện dưới bụi tre - Ảnh: Thùy Dung

“Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cử người cùng nhân viên y tế đến tiếp nhận cháu bé và đưa cháu về trạm y tế xã để chăm sóc.

Tiếp đó, xã đã thông báo trên hệ thống truyền thanh để mọi người biết và xem người nhà của cháu bé có đến nhận hay không nhưng chưa có ai đến nhận. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo thêm vài ngày nữa, nếu không có ai đến nhận thì chúng tôi sẽ tìm hướng tốt nhất cho cháu bé”, ông Nhật cho biết thêm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang