Nhiều bí ẩn phía sau vụ mua bán xe Camry giấy tờ giả

Thứ Năm, 04/10/2018 09:18  | Minh Thắng

|

(CAO) Sau nhiều tháng điều tra, ngày 3-10, Cơ quan CSĐT Công an quận 9, TPHCM đã có kết luận điều tra, xác minh ban đầu về thương vụ mua bán xe Camry có dấu hiệu làm giả hồ sơ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định chiếc Camry trị giá hơn nửa tỷ đồng đã được “hô biến” nhiều giấy tờ có liên quan để thay tên, đổi chủ. Hiện CQĐT đang ráo riết truy tìm kẻ chủ mưu để xử lý trước pháp luật.

Theo kết quả điều tra, vào lúc 9 giờ 20 phút ngày 10-6-2018, tại KP5, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe mô tô BS: 52M4–8483 với xe Camry, mang BS: 51F–706.01.

Sau khi thụ lý điều tra ban đầu, Đội CSGT Công an quận 9 đã làm thủ tục trả xe mô tô BS: 52M4–8483, riêng giấy đăng ký của xe Camry nghi vấn có dấu hiệu làm giả. Tiến hành xác minh số khung, số máy và BS: 51F–706.01 tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TPHCM thì không tìm thấy dữ liệu tra cứu, biển số 51F–706.01 đã cấp không đúng với chủ sở hữu.

Qua làm việc với chủ nhân chiếc xe là anh Mã Quang Vinh (SN 1984, ngụ phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM) thì được biết: Vào tháng 2-2017, Vinh có mua xe Toyota Camry, BS : 51F–706.01 của Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1989, ngụ KP. Bình Minh 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Lúc mua xe anh Vinh nhờ anh Đoàn Thọ Nhân (SN 1979, ngụ xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đứng tên hợp đồng mua bán, vì Vinh bận việc nên không trực tiếp đến gặp Nghĩa. Sau khi mua xe xong thì anh Nhân giao lại tài sản cho anh Vinh, gồm: xe, 1 giấy đăng ký xe mang tên Nguyễn Thị Lan Hương, 1 giấy CMND mang tên Nguyễn Trọng Nghĩa.

Nguyễn Trọng Nghĩa

Giá mua xe 600 triệu đồng, sau khi nhận xe anh Vinh đã trực tiếp đưa cho Nghĩa 450 triệu đồng, còn 150 triệu đồng thì hai bên thỏa thuận sau khi làm thủ tục sang tên xong anh Vinh sẽ đưa nốt cho Nghĩa. Tuy nhiên, sau đó anh Vinh nhiều lần tìm làm thủ tục sang tên nhưng Nghĩa đều từ chối, hẹn vào dịp khác nên đến nay anh Vinh vẫn chưa đến cơ quan công an làm thủ tục sang tên đổi chủ xe được.

Anh Vinh còn cho biết, lúc mua không biết xe Camry 51F-706.01 sử dụng giấy đăng ký giả nên vẫn sử dụng bình thường. Đến ngày 10-6-2018 xảy ra va chạm giao thông thì lúc này mới hay tin từ CSGT xác định giấy đăng ký xe trên là giả.

Xe Camry trong phi vụ mua bán có dấu hiệu gian lận

Mời anh Đoàn Thọ Nhân lên làm việc thì anh này cho hay, vào khoảng tháng 2-2017, anh Vinh nhờ anh Nhân đến gặp một người tên Nghĩa ở Bình Dương để coi, nhận xe Camry và đứng tên trong hợp đồng mua bán xe giùm.

Anh Nhân đến một quán nước tại Bình Dương gặp Nghĩa để nhận xe cùng với một số giấy tờ liên quan rồi mang về đưa cho anh Vinh cất giữ. Anh Nhân chỉ nhận xe còn chuyện tiền nong thì Nghĩa giao dịch trực tiếp với anh Vinh.

Bà Nguyễn Thị Bộn (SN 1951, ngụ khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An; là mẹ ruột của Nghĩa) cho biết, hiện nay Nghĩa đã bỏ nhà đi khoảng hơn 2 tháng, nhưng đi đâu, làm gì thì bà không biết. Đến ngày 6-7-2018, Cơ quan CSĐT Công an quận 9 ra quyết định trưng cầu giám định giấy đăng ký xe ô tô số 082429 do Phòng CSGT Công an TPHCM cấp ngày 20-7-2015 đứng tên Nguyễn Thị Lan Hương là thật hay giả.

Sau đó Phòng Kỹ thuật hình sự kết luận giấy chứng nhận xe ô tô đứng tên Nguyễn Thị Lan Hương là giả, số khung, số máy nguyên thủy của xe 51F–706.01 không thay đổi.

Xác minh tại Công an phường 25, quận Bình Thạnh thì địa chỉ 169/13 đường 304, phường 25 (địa chỉ trên ghi trên giấy đăng ký xe ô tô) là không có thật. Xác minh tại Công an phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương được biết đương sự Nguyễn Trọng Nghĩa có đăng ký thường trú tại địa chỉ trên, nhưng hiện nay không cư ngụ thực tế tại địa phương, đi đâu, làm gì hiện không ai biết.

Để làm sáng tỏ nghi án vụ mua bán xe Camry gian lận trên, ngày 17-9-2018, Cơ quan CSĐT Công an quận 9 đã ra thông báo truy tìm Nguyễn Trọng Nghĩa. Ai biết đối tượng này ở đâu hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất, hoặc gọi số : 0901450052 gặp đồng chí Nguyễn Trường Giang - Đội cảnh sát hình sự CAQ9.

Bình luận (0)

Lên đầu trang