“Siêu trộm” xuyên Việt sa lưới ở quán cà phê

Thứ Hai, 19/10/2015 16:42  | Thiện Thảo

|

(CAO) Khoảng 8 giờ sáng ngày 19-10, các trinh sát chống trộm cắp (thuộc phòng PC45, Công an TP.Cần Thơ) đã bắt giữ “siêu trộm” Võ Minh Tuấn (ảnh, 51 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) tại quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường An Hòa, quận Ninh Kiều).

Trước đó, Công an quận Ninh Kiều phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Tuấn về hành vi trộm cắp tài sản. Từ đầu tháng 7 đến tháng 8-2015, nhiều bệnh viện (BV) trên địa bàn quận Ninh Kiều liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm tài sản như: máy tính xách tay, máy chiếu, máy chụp ảnh và nhiều tài sản có giá trị…

Kiểm tra camera an ninh và nhận diện của bảo vệ các BV Y Học Cổ truyền; BV Mắt – RHM; Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều xác định người đột nhập các BV là Võ Minh Tuấn.

"Siêu trộm" Võ Minh Tuấn - Ảnh: Thiện Thảo

Tuấn có đến 6 tiền án về tội trộm cắp, từng bị TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tuyên phạt 15 tháng tù; TAND quận 1 và quận 5 (TP.HCM) tuyên phạt cùng múc án 2 năm tù; TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt mức án 8 năm tù; TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) 1 năm 4 tháng tù; TAND TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) 30 tháng tù.

Để dễ dàng đột nhập BV trộm tài sản, Tuấn ăn mặc lịch sự giả làm người nhà đến thăm bệnh nhân tại các BV và lợi dụng thời gian buổi trưa, BV nghỉ làm việc dùng công cụ mang theo phá ổ khóa đột nhập phòng trộm tài sản.

Sau đó, Tuấn cất giấu những tài sản này trong giỏ xách giống như người nhà bệnh nhân rồi đón xe taxi tẩu thoát.

Bình luận (0)

Lên đầu trang